Khó khăn trong giải quyết việc làm cho số lao động từ vùng dịch trở về

Cập nhật 18/10/2021, 14:10:54

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến hàng ngàn công dân Gia Lai làm việc tại các tỉnh thành phía Nam phải trở về quê. Điều này đã tạo ra những áp lực không nhỏ cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch lẫn việc đảm bảo an sinh xã hội.

Ia Krêl là xã có số lao động đi làm việc tại các tỉnh phía Nam nhiều nhất huyện Đức Cơ với gần 700 người. Đến nay đã có trên 400 người trở về địa phương.

Làng Ngo Le – xã Ia Krêl có trên 50 người đi làm việc tại các tỉnh phía Nam và hiện đã có 30 người trở về. Đối với những người từ vùng dịch về, sau thời gian cách ly tập trung, việc thực hiện cách ly tại nhà tiếp tục được triển khai phù hợp với thực tế ở địa phương. Với đặc thù nhiều nhà ở của người dân địa phương không đảm bảo cho việc cách ly tại nhà, làng đã sử dụng các nhà rẫy, dựng chòi tại vườn, vận động gia đình dọn qua nhà anh em, họ hàng và nhường lại nhà cho trường hợp cách ly đảm bảo theo đúng quy định.

Anh Rơ Châm Hoen-Thôn trưởng làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơcho biết: “Ở làng nhiều nhà chật hẹp, đông người nên phải vận động bà con cách ly tại nhà rẫy cho đảm bảo phòng dịch. Làng mình đi lao động chủ yếu ở 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn, nhiều nhất là Bình Dương. Do dịch bệnh bà con hoang mang trở về địa phương. Hiện có 8 người đang ở lại Đồng Nai đang làm. Những người về không có nguyện vọng đi làm nữa, muốn ở lại địa phương kiếm việc”.

Qua khảo sát của một số địa phương trên địa bàn huyện thì nhiều lao động vẫn chưa muốn quay lại các tỉnh phía Nam làm việc. Với số lượng lớn lao động trở về địa phương, vấn đề đảm bảo đời sống, giải quyết việc làm cho số lao động này đang được chính quyền địa phương đặt ra.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Hiện tại đối với một số người kinh có công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam người ta cũng có  nhu cầu nguyện vọng trở lại thành phố lao động. Đặc biệt đối với anh em người địa phương, trải qua thời gian rất dài dịch bệnh ở thành phố về tư tưởng người ta  chưa có nhu cầu đi trở lại. Về phía địa phương cố gắng tuyên truyền vận động sau khi tình hình ở thành phố và các tỉnh phía Nam ổn định các điều kiện đảm bảo để công dân trở lại lao động. Trước mắt tại địa phương chưa có công ty, xí nghiệp nào để tạo điều kiện việc làm cho công dân. Chỉ có công ty 75 là công ty cao su đứng chân trên địa bàn nhưng số lượng cũng không nhiều. Xã cũng sẽ cố gắng giữ mối quan hệ với công ty, có công việc trước mắt sắp xếp cho những người có nhu cầu.

Ông Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Liên quan đến công ăn việc làm của công dân bị ảnh hưởng của dịch về địa phương, chúng tôi cũng đã có những thông tin trao đổi, chỉ đạo các xã tuyên truyền gia đình các công dân hiện không có việc làm để sắp xếp tính toán.  Những hộ nào có nương rẫy tiếp tục tổ chức sản xuất trên cánh đồng họ có, những hộ nào không có họ có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại địa phương thì sẽ hỗ trợ tích cực. Hiện 3 công ty thuộc Binh đoàn 15  cũng đã chung tay góp sức với  huyện để hỗ trợ việc làm. Những công dân nào muốn quay trở lại các tỉnh phía Nam để làm việc thì địa phương sẽ hỗ trợ tích cực, ưu tiên vấn đề tiêm vắc xin”.

Số lao động từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương ngày một gia tăng đặt ra nhiều khó khăn trong việc giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Hiện địa phương đang thống kê, khảo sát nhu cầu, khả năng của người lao động để đưa ra giải pháp phù hợp./.

Kim Châu, Viễn Khánh


Lượt xem: 5

Trả lời