Khi trường học được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung

Cập nhật 14/10/2021, 16:10:47

Để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19, một số trường học tại huyện Ia Pa đã được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp công dân tự phát trở về địa phương từ vùng có dịch. Tuy nhiên, do không thể triển khai hình thức dạy và học trực tuyến vì tỉ lệ học sinh có thiết bị học trực tuyến còn thấp nên các trường học này đã chọn giải pháp giao bài cho học sinh trong những ngày tạm nghỉ học.

Những em học sinh ở thôn Plei Toang, thuộc các khối lớp Trường Tiểu học  – THCS Kpă Klơng, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Các em đang tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn để các thầy, cô giáo giao bài tập và hướng dẫn cách làm bài. Thời điểm này, trường đang được huyện Ia Pa trưng dụng để làm khu cách ly y tế tập trung đối với các công dân ở các tỉnh, thành phía Nam tự phát trở về địa phương, nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường có hơn 500 em học sinh. Trong khi không thể triển khai dạy học trực tuyến, thì đây là cách khả dĩ nhất nhằm ngăn chặn các em lên rẫy dài ngày cùng bố mẹ, gây khó khăn cho việc duy trì sĩ số khi trường được dạy học tập trung trở lại.

 Em Nguyễn Thị Lan Hương, Lớp 8B, Trường TH – THCS Kpă Klơng, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa bày tỏ: “Trường em đang dùng làm khu cách ly tập trung, chúng em lại không có thiết bị học trực tuyến nên phải tập trung về đây để cô giáo giao bài tập. Em mong hết dịch để được đi học trở lại”

Thầy giáo Ksor Phan, Hiệu trưởng Trường TH – THCS Kpă Klơng, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa cho biết:  “Học sinh của trường phần lớn đều không có thiết bị học trực tuyến như máy tính, điện thoại thông minh nên trường phải áp dụng hình thức tập trung các em lại để giao bài tập và hướng dẫn các em làm bài. Đây chỉ là giải pháp tạm thời để duy trì sĩ số học sinh của trường”.

Thời điểm hiện tại, ngoài trường TH – THCS Kpă Klơng, huyện Ia Pa còn đang trưng dụng Trường THCS DTNT huyện để làm khu cách ly y tế tập trung. Gần 1 ngàn học sinh của 2 trường này phải tạm dừng việc đến trường. Đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia Pa cho biết, không chỉ riêng 2 trường này mà các trường còn lại cũng chỉ có thể thực hiện việc giao bài tập cho học sinh nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp; không thể triển khai hình thức dạy học trực tuyến như nhiều địa phương khác vì theo khảo sát, tỉ lệ học sinh có thiết bị học trực tuyến của huyện hiện rất thấp.

Ông Trần Danh Luận, Trưởng Phòng GD & ĐT huyện Ia Pa cho biết:  “Số học sinh có thiết bị học trực tuyến của huyện chỉ chiếm dưới 20%. Một số vùng lại không có sóng Wifi. Nên giao bài tập là phương án khả dĩ nhất. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phương án tạm thời để duy trì sĩ số học sinh. Còn khi tình hình ổn định, phòng sẽ chỉ đạo các nhà trường dạy lại từ đầu trong 4 tuần học dự phòng của năm học”.

Năm học này được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức với ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Ia Pa nói riêng, toàn tỉnh nói chung khi dịch Covid – 19 vẫn chưa thể được đẩy lùi. Hình thức giao bài tập cho học sinh cũng chỉ là giải pháp tạm thời chứ chưa thể mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy và học tập. Do đó, các trường học tại huyện Ia Pa đang rất cần có sự hỗ trợ về thiết bị học trực tuyến, và đường truyền Internet cho học sinh, để các trường có thể triển khai được hình thức dạy học trực tuyến nếu dịch bệnh có những diễn biến phức tạp trên địa bàn./.

Quốc Linh, Minh Trung


Lượt xem: 20

Trả lời