Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật 26/1/2021, 11:01:37

Sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã Khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình-Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và Nhân dân ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước chờ đợi và rất kỳ vọng. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước ngoặt mới đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, định hướng tương lai của đất nước ta. Dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng… cùng 1.587 đại biểu thuộc 67 Đoàn, đại diện hơn 5 triệu đảng viên cả nước, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên (Đài PT-TH Gia Lai) từ Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII.

Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2011-2020), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu Khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhiệm vụ của Đại hội rất quan trọng, đặc biệt là định hướng tương lai của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với phát triển đất nước nhanh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với đồng bào, Tổ quốc về hoạch định chủ trương, đường lối phát triển đất nước không chỉ trong giai đoạn 2021-2026 mà cả những thập niên tới và định hướng tương lai của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và với tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện 35 năm đổi mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, xác định, mục tiêu, phương hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời Đại hội kiểm điểm sâu sắc công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đổi mới… được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Sau phát biểu Khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện Đại hội 13 gồm quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIII; tổng kết nhiệm kỳ 12 và nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 13 và những năm tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với sự nỗ lực, phấn đấu, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; cùng với những chủ trương, quyết sách sáng suốt, giàu khát vọng đổi mới, sáng tạo nên “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín như ngày hôm nay”. Đảng ta đã ngày càng khẳng định bản lĩnh chính trị, uy tín, ưu tú để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử; đáp lại niềm tin tưởng, kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Đất nước ta phát triển nhanh và bền vững củng niền tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện đồng bộ có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp. Trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực. Kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt được những kết quả cụ thể rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố xét xử nghiêm minh tạo sức răn đe, cảnh tỉnh được cán bộ đảng viên và Nhân dân hoan nghênh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Hoạt động đối ngoại và hoạt động quốc tế được đẩy mạnh không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc. Giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đồng thời đóng góp tích cực có trách nhiệm cho hòa bình hợp tác của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ đánh giá cao, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước ta không ngừng được cao trên trường quốc tế”.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh chính trị, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích về sự phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của toàn dân tộc ta.

Những thông tin chi tiết về Phiên khai mạc cũng như phiên làm việc chiều nay của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chúng tôi sẽ phản ánh đến quý độc giả trong bản tin tiếp theo.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 32

Trả lời