Huyện Đak Pơ tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 13/7/2021, 07:07:30

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đak Pơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tích cực tuyên truyền người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để có các biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Mỗi ngày, vào khoảng thời gian trước và sau khi người dân đi làm về, các cán bộ y tế, chính quyền địa phương và các thành viên của các Tổ Covid cộng đồng tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ đều trực tiếp đến nhà để tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Một số người dân không mang khẩu trang khi đi ngoài đường đã được các cán bộ nhắc nhở, phát khẩu trang miễn phí trong lần đầu vi phạm.

Chị Đinh Thị Hiệp, Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ nói: “Mình đi ra đường quên đeo khẩu trang, xã nhắc mình đeo khẩu trang. Từ nay về sau sẽ đeo khẩu trang  và không được tụ tập đông người để phòng covid”.

Chị Đinh Thị Hương, Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Khi ra ngoài thì bản thân cũng luôn chấp hành đeo khẩu trang cũng như tuyên truyền cho gia đình, bà con trong làng chấp hành theo quy định của Trạm y tế, của xã, chấp hành đeo khẩu trang để phòng chống dịch”.

Xã Ya Hội hiện có trên 27 ngàn dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 93%. Vì vậy, công tác tuyên truyền luôn được xã đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Trong đó, tập trung  tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Dương Thái Thạch, Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Đặc biệt là thành lập tổ đi tuyên truyền từng nhà để phòng chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế. Trong thời gian qua thì trên địa bàn xã đã tổ chức khai báo y tế cho 67 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp thực hiện quyết định cách ly y tế tại nhà. Xã cũng đã giám sát và đến nay thì 10 trường hợp đó thì sức khỏe cũng đã an toàn”.

Theo thống kê, toàn huyện Đak Pơ hiện có hơn 25% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận định tình hình dịch Covid-19 thời điểm này đang diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch có thể xuất hiện trong vùng dân tộc thiểu số do xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nên ngay từ thời điểm xảy ra đợt dịch lần thứ 4, huyện Đak Pơ đã kích hoạt toàn bộ 175 tổ Covid cộng đồng, với 537 thành viên ở 49 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn 08 xã, thị trấn trong huyện. Các tổ Covid cộng đồng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào DTTS thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bà Bùi Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đánh giá: “Các Tổ Covid cộng đồng đã cùng với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để nhân dân biết các biện pháp để phòng, chống Covid. Rồi thực hiện  nhiệm vụ như là giám sát công dân đi về từ vùng dịch, giám sát công dân cách ly tại nhà, rồi cùng với địa phương phát hiện kịp thời các trường hợp không chấp hành các quy định phòng dịch để trên cơ sở đó các địa phương chủ động có biện pháp xử lý”.

Đến nay, dù chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương khác, huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, nghiêm túc triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trong vùng đồng bào DTTS để hỗ trợ bà con chủ động phòng, chống dịch hiệu quả gắn với duy trì sản xuất, phát triển kinh tế địa phương./.

Quốc Linh, Huy Toàn


Lượt xem: 228

Trả lời