Huyện Chư Prông phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm Ocop

Cập nhật 09/10/2023, 10:10:52

Đến nay, toàn huyện Chư Prông có 26 sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Để có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Chư Prông đã có nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Để triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (hay còn gọi là chương trình Ocop), từ năm 2018 đến nay, huyện Chư Prông đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Hàng năm, huyện chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn cho người dân về ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ, phát triển sản phẩm. Tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế tồn tại liên quan đến điều kiện để đạt chuẩn Ocop cho các sản phẩm ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Prông trao đổi: “Trong thời gian qua các chủ thể đã thực hiện tốt việc gắn nhãn, mác trên các sản phẩm sau khi đánh giá. Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo cho Phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, cũng như đơn vị viễn thông VNPT để mà tuyên truyền, quảng bá trên các trang điện tử để làm sao các sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. Ủy ban huyện sẽ có kế hoạch đề nghị chủ thể đăng ký hỗ trợ thiết bị, máy móc, cũng như nhà xưởng để đầu tư cho các sản phẩm ngày chất lượng hơn.”.

Từ sự quan tâm của huyện cùng sự nỗ lực của mỗi cá thể kinh doanh, hợp tác xã, năm 2019 huyện Chư Prông có 3 sản phẩm đầu tiên được công nhận đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao là: Sản phẩm Cao Đinh lăng của Hợp tác xã Thảo Nguyên, xã Ia Phìn, sản phẩm Cà phê hạt rang Tuyết Trúc và Tiêu đỏ Tuyết Trúc,của Công ty TNHH một thành viên Tuyết Trúc, xã Ia Vê. Tính đến năm 2022, số sản phẩm Ocop của huyện đã tăng lên 22 sản phẩm và mới đây nhất vào ngày 28/9/2023, huyện có thêm 4 sản phẩm, gồm: Yến sào thiên nhiên cao cấp Nhật Yến, Hạt điều rang muối Nguyên Thảo, Cà phê hạt rang và Cà phê pha phin truyền thống Chư Prông đạt Ocop 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đến nay lên 26 sản phẩm Ocop.

Chị Vũ Thị Hòa – Hộ kinh doanh Huy Thuận, xã Pia, huyện Chư Prông nói: “Sản phẩm nhà tôi thì ngoài đạt Ocop 3 sao rồi, nhưng trang trại gia đình chúng tôi cũng đang đưa sản phẩm của mình lên một tầm cao mới hơn nữa. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để chăn nuôi và làm sản phẩm đạt dinh dưỡng tốt nhất để mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng một cách hoàn hảo”.

Nguyễn Xuân Tuyến – Thôn Bình Thanh, xã Ia Drang, huyện Chư Prông cho biết: “Về sản phẩm Ocop huyện Chư Prông mình thì rất là đa dạng và phong phú. Thứ nhất là về mẫu mã thì rất là đẹp, bắt mắt. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Về tiêu dùng thì mình cũng là người thường xuyên tiêu dùng sản phẩm Ocop của huyện, rất là chất lượng. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều bà con trên địa bàn trong huyện cũng sử dụng sản phẩm Ocop của huyện mình”.

Nhờ chú trọng về chất lượng nên các sản phẩm Ocop của huyện Chư Prông đã và đang dần tạo dựng được chỗ đứng tại địa phương. Tuy nhiên để sản phẩm Ocop ngày càng phát triển, xác định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và vươn tầm ra các nước khu vực thì thời gian qua, huyện Chư Prông cũng đã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư. Trong đó, huyện đã có nhiều giải pháp về tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm, nhất là thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, phiên chợ nông sản sạch, giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể có thêm nhiều cơ hội để quang bá sản phẩm cũng như học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hầu hết các sản phẩm Ocop của huyện đã tham gia giới thiệu sản phẩm ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có những sản phẩm đã được giới thiệu và mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Anh Nguyễn Tiến Định – Giám đốc công ty Cổ phần VCU – VietNam Coffee United huyện Chư Prông trao đổi: “Cà phê của chúng tôi được lựa chọn rất là kỹ từ các nguyên liệu đầu vào, chính vì thế khi tôi đưa sản phẩm đi đánh giá thì cũng đã được chứng nhận Ocop 3 sao của địa phương. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cố gắng xúc tiến, quảng bá ra những thị trường khác như tháng 7 vừa rồi chúng tôi tham gia hội chợ ở Thái Lan và Trung Quốc để quảng bá và giới thiệu sản phẩm cà phê của Gia Lai ra thị trường thế giới”.

Tính đến thời điểm này, Chương trình Ocop tại huyện Chư Prông đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn nhiều sản phẩm tiềm năng, có lợi thế về nguyên vật liệu nhưng chưa được khai thác, hoặc một số sản phẩm Ocop có chất lượng nhưng chỉ được biết đến ở địa phương, chưa được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước. Do đó, hiện nay huyện Chư Prông  đang tăng cường liên kết để nâng tầm và đưa sản phẩm Ocop của  huyện ngày càng vươn xa ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Phạm Ngọc Huyền – Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua kiểm tra thực tế thì huyện Chư Prông, các chủ thể Ocop là các cơ sở kinh doanh cá thể cũng như các hợp tác xã hoạt động và kinh doanh rất hiệu quả khi tham gia chương trình Ocop và cũng đăng ký để mà mỗi năm phát triển thêm một số sản phẩm Ocop đối với các chủ thể đã tham gia sản phẩm Ocop và qua kiểm tra chất lượng, qua các phiếu kiểm nghiệm chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm thì hầu như các sản phẩm của huyện Chư Prông đều đạt theo quy định của từng ngành hàng”.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Prông thông tin: “Thực hiện kế hoạch số 2582 của UBND tỉnh Gia Lai về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Ocop giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch 273 của UBND huyện về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Ocop giai đoạn 2021-2025 thì trong giai đoạn đến toàn huyện sẽ phấn đấu khoảng 27 sản phẩm Ocop, trong đó có 1 đến 2 sản phẩm sẽ dự kiến đạt sản phẩm 4 sao. Trong thời gian đến, giải pháp của huyện là tiếp tục đánh giá lại những sản phẩm đã đạt Ocop và phấn đấu để đánh giá những sản phẩm tiếp theo. Đặc biệt là khuyến khích, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, các chủ thể và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và các hộ nông dân có điều kiện để tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của các cấp để hỗ trợ cho các chủ thể có điều kiện để nâng chất lượng của các sản phẩm mà sau khi đánh giá trên địa bàn huyện”.

Với những giải pháp đồng bộ, hy vọng thời gian tới các sản phẩm Ocop của huyện Chư Prông sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng, đa dạng mẫu mã, loại hình sản phẩm và luôn được khách hàng tin dùng, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm Ocop của Chư Prông trên thị trường toàn quốc và xuất khẩu.

Khánh Linh – Rơ Lan Viện


Lượt xem: 14

Trả lời