Họp Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Cập nhật 31/12/2021, 18:12:20

Chiều nay (31/12), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, tính đến chiều 31/12/2021, toàn tỉnh có tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 2 cho các đối tượng trên 18 tuổi mới đạt 81,74%. Đối với đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tỉ lệ tiêm mũi 2 vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra của tỉnh. Trong tổng số 1.662 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các Bệnh viện dã chiến của tỉnh, và các Bệnh viện điều trị COVID-19 trên toàn tỉnh, số bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng chiếm 97,95%; số bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng trung bình chiếm 1,68% và bệnh nhân nặng hiện đang điều trị có 06 bệnh nhân (chiếm 0,36%).

Tại cuộc họp, các thành viên trong Thường trực Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận nhằm giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các vấn đề nhập liệu và đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19, các phương án quản lí F1 và cho thí điểm cách ly, quản lý, điều trị F0 tại nhà, cũng như tháo gỡ các khó khăn khi dừng thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  kể từ ngày 01/01/2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh làm văn bản nghiêm khắc phê bình 02 huyện Ia Pa và Ia Grai, vì đây là 2 địa phương có tỉ lệ tiêm chủng mũi 2 vắc xin phòng Covid – 19 rất thấp với lần lượt là 58,26% và 62,74%. Đồng thời giao Sở Y tế thành lập đoàn công tác hỗ trợ khẩn cấp công tác tiêm chủng cho 2 địa phương này cùng 5 địa phương khác cũng có tỉ lệ tiêm chủng mũi 2 chưa đạt như kỳ vọng.

Đối với vướng mắc khi dừng thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, trên  tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, giao cho Sở y tế chỉ đạo các Bệnh viện điều trị Covid rà soát lại chế độ hỗ trợ chi phí điều trị cho các đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo và chính sách, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân cùng chia sẻ với tỉnh, tích cực tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng điều trị cho người dân nếu không may nhiễm Covid – 19 trong thời gian tới.

Cùng với đó, giao Sở y tế cụ thể hóa phương án triển khai cách ly, điều trị F0 tại nhà ở những nơi có điều kiện, hướng dẫn thiết lập phân tầng có hệ thống việc chuyển tuyến điều trị F0 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01/2022; cũng như có báo cáo đầy đủ tình hình bệnh nhân trong thời gian vừa qua để có những khuyến cáo sâu về mặt chuyên môn cho toàn ngành y tế. Yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh cần đẩy mạnh tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Những trường hợp nhập cảnh nếu phát hiện nhiễm Covid – 19 thì cần lấy mẫu gửi về Viện Pasteur Nha Trang để giải mã trình tự gen, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa sự xâm nhập của biến chủng Omicron.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các cấp ngành, địa phương cần đẩy kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn việc tụ tập đông người để vui chơi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch sau kỳ nghỉ. Cùng với đó là khẩn trương thực hiện chi trả, hỗ trợ kịp thời các chế độ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid mũi 3 – mũi tăng cường cho lực lượng này./.

 Quốc Linh, Phi Long


Lượt xem: 1

Trả lời