Học sinh đi học trực tiếp, các trường linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 24/2/2022, 14:02:42

Sau hơn 2 tuần tổ chức dạy học trực tiếp, các trường học trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận  một số trường hợp nhiễm Covid – 19 là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuy nhiên,  những trường hợp này đều có nguồn lây từ bên ngoài nhà trường, cộng với việc linh hoạt xử lý khi ghi nhận có ca F0 , nên công tác dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dầm 2022, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang đã ghi nhận có 03 học sinh bị nhiễm Covid – 19 thuộc hai khối lớp 7 và 9. Cả 3 trường hợp này đều được phát hiện tại nhà và được xác định là có nguồn lây từ gia đình. Do đã chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid – 19, và tiến hành các bước xử lý theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh nên hoạt động dạy học trực tiếp của nhà trường không bị xáo trộn. Các lớp học không có học sinh bị nhiễm Covid – 19, và không có mối liên hệ về dịch tễ vẫn học tập bình thường với điều kiện tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, gần 98% học sinh các khối lớp 7,8,9 của nhà trường đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19.

Em Nguyễn Hoàng Diệu Linh, Lớp 7 B, Trường THCS Chu Văn An, TT.Kon Dỡng, Mang Yang nói: “ “Khi phát hiện bạn lớp bên cạnh bị nhiễm Covid – 19, chúng em đã được nhà trường tuyên truyền không tập trung đông người, không ra chơi và giữ khoảng cách nên vẫn được đi học bình thường”.

Cô giáo Phạm Thị Vóc, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, TT. Kon Dỡng, Mang Yang cho biết:  “Xác định được số đối tượng f1 là các em ngồi cùng bàn, cách nhau dưới 2m, có đeo khẩu trang là f1 có nguy cơ cao. Cùng với các f1 khác có nguy cơ và lớp học có f0 đó thì nhà trường tiến hành cho dừng học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến”.

Đó cũng là giải pháp đang được các nhà trường áp dụng khi phát hiện có F0 dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Cùng với đó, các phương án xử lý các F1 khi phát hiện có F0 là học sinh, nhất là đối với các em chưa được tiêm, hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid – 19 đã được các trường thực hiện theo đúng hướng dẫn, nhằm đảm bảo việc dạy học trực tiếp tại trường không bị xáo trộn.

Thầy giáo Nguyễn Văn Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Tp.Pleiku nói: “ “Những em F1 đó thì nhà trường cho về nhà và học trực tuyến. Những em chưa tiêm vắc xin thì ở nhà 14 ngày và tiến hành xét nghiệm vào các ngày 1, 3 và ngày thứ 14. Nếu sức khỏe bình thường thì các em sẽ quay trở lại trường học trực tiếp”.

Theo lãnh đạo Sở GD & ĐT, qua hơn 2 tuần tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trường hợp nhiễm Covid – 19 đã được phát hiện. Tuy nhiên,  các trường hợp này đều có nguồn lây từ bên ngoài, chưa ghi nhận hiện tượng lây nhiễm chéo trong trường học. Cùng với đó, các quy trình xử lý khi phát hiện có F0 cũng được các nhà trường áp dụng triệt để, nên hoạt động dạy học trực tiếp của nhà trường đã không bị ảnh hưởng nhiều.

Bà Bùi Khoa Nghi, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Gia Lai cho biết:  “Trong thời gian tới, Sở Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Đó là văn bản 796 ngày 21/2/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi tổ chức dạy học trực tiếp và văn bản 543 ngày 21/2/2022 của sở Y tế Gia Lai về việc cách ly y tế đối với những ca bệnh Covid – 19 và những trường hợp tiếp xúc gần để xử lý kịp thời khi học sinh đến trường học trực tiếp”.

Vẫn biết, phát hiện có F0 khi mở cửa trường học trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi có ca F0, các cơ sở giáo dục cần phải bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để trao đổi, xác định tình huống và xử lý nhanh gọn, nhằm mục đích cuối cùng là bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Về phía phụ huynh, thời gian này cần phối hợp tốt với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh ý thức phòng chống dịch, thường xuyên thông báo tình hình sức khỏe của học sinh và gia đình đến nhà trường, để đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường học trực tiếp./.

Quốc Linh – Phi Long – Minh Trung


Lượt xem: 4

Trả lời