Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐakPơ(24/6/1954-24/6/2014)

Cập nhật 24/6/2014, 15:06:14

Sáng ngày 24/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐakPơ(24/6/1954-24/6/2014). Đây là một trong những chiến thắng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ của nhân dân ta. Đến dự có các đồng chí: Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Trung Thu-Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các sở ngành, các địa phương, đơn vị; đại diện cựu chiến binh Trung đoàn 96- đơn vị trực tiếp tham gia làm nên thắng lợi trong trận đánh này.

 

Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đak Pơ (24-6-1954-24-6-2014).

 

Diễn văn do đồng chí Hoàng Công Lự – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tại buổi lễ đã ôn lại chiến công vẻ vang của quân và dân ta và ý nghĩa, tầm vóc lịch sử to lớn của chiến thắng Đakpơ. Ngày này cách đây tròn 60 năm, Trung đoàn 96 được trên giao làm lực lượng nòng cốt cùng với sự trợ chiến của 2 Đại đội thuộc Trung đoàn 120 và bộ đội địa phương mở đợt tấn công truy kích trên đường hành quân của địch gồm Binh đoàn cơ động 100 cùng với một số đơn vị khác của Pháp với lực lượng hùng mạnh, vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất thời bấy giờ. Trận chiến diễn ra vô cùng căm go, ác liệt trên quốc lộ 19, đoạn thị trấn Đăkpơ ngày nay. Chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ, lực lượng của ta chỉ bằng một phần năm so với lực lượng địch nhưng với sự gan dạ, mưu trí và dũng cảm, kiên cường đã giành thắng lợi vẻ vang trong trận chiến này, tiêu diệt gọn Binh đoàn cơ động 100 và một số đơn vị khác của Pháp. Địch chết khoảng 500 tên, bị thương khoảng 600 tên và bị ta bắt sống 800 tên. Ta thu 375 xe các loại và nhiều vũ khí khác của địch. Bộ đội ta đã quét sạch toàn bộ hệ thống cứ điểm chốt của địch trên đường 19, tiếp quản đặc khu Tân An và giải phóng toàn bộ huyện An Khê và khu vực phía Đông thị xã Pleiku. Chiến thắng Đakpơ là chiến công lớn nhất trên chiến trường Liên khu V, đứng thứ hai sau chiến thắng Điện Biên Phủ; là trận đánh có qui mô, mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng, tạo thế và lực để buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Đồng chí Hoàng Công Lự – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Chiến thắng Đakpơ là chiến thắng của đường lối cách mạng, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo; thể hiện sự chỉ đạo chiến lược, sáng suốt, tài tình của Đảng ta và sự chỉ huy tài giỏi, đầy bản lĩnh của đội ngũ cán bộ Trung đoàn 96, cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, tác phong chấp hành mệnh lệnh, ý thức kỷ luật của chiến sĩ ta. Chiến thắng Đakpơ là một trong những trận đánh mẫu mực của bộ đội chủ lực Quân khu V phối hợp chặt chẽ với bộ đội tỉnh Gia Lai, đã nêu cao tinh thần anh dũng kiên cường, táo bạo bám chặt địch; là sự phối hợp tuyệt vời với chiến trường Điện Biên Phủ; là một chiến thắng vang dội, một trận tiêu diệt lớn; là chiến công chói lọi của quân và dân các dân tộc Tây Nguyên".                                                

 

Thời gian đã lùi xa nhưng chiến thắng Đakpơ vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của Quân khu V, của Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai.  Đây là trận đánh mẫu mực, là điển hình về nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” của quân và dân ta.

 

Đồng chí Hoàng Công Lự-Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

Đồng chí Hoàng Công Lự- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tiếp: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đakpơ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, truyền thống anh hùng, gan dạ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 96 và bộ đội địa phương, dân quân du kích huyện An Khê. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước và long tự hào, ý thức tự giác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trước mắt của năm 2014 và của giai đoạn 2011-2015…

                                                                                    

Với chiến thắng Đakpơ, Trung đoàn 96 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 60 năm đã trôi qua, hôm nay những người lính Trung đoàn 96 trực tiếp tham gia trận chiến Đakpơ được gặp lại nhau tại mảnh đất này bao ký ức tràn về với niềm vinh dự, tự hào và xen lẫn với sự bồi hồi xúc động, nhớ những đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu, nhất là đau đáu nhớ thương 147 đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận chiến lịch sử này nhưng 60 năm qua vẫn chưa tìm thấy được hài cốt.

 

Trong niềm tự hào ông Trương Quang Quyền-Trưởng Ban Liên lạc Trung đoàn 96 tại Hà Nội phát biểu: Về dự lễ kỷ niệm này chúng tôi rất phấn khởi, tự hào vì Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân luôn ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp, tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 96 nói riêng cùng các đơn vị, các lực lượng quân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong và nhân dân An Khê xưa kia. 60 năm trôi qua, đến nay không ít người đã từng làm nên chiến thắng ấy đã không còn nữa. Những người còn sống như tôi đến nay cũng đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng tất cả chúng tôi đều tự hào khi mình được tham gia trận đánh ấy.                                                              

 

Phát huy tinh thần chiến thắng Đakpơ huyền thoại, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đakpơ luôn đồng tâm hiệp lực, vượt qua bao khó khăn và thách thức, gặt hái được những thành tựu rất quan trọng sau 10 năm thành lập huyện. Điều này thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong gìn giữ mảnh đất này để hồi sinh và phát triển như hôm nay.

 

Ông Trần Hữu Đức-Bí thư Huyện ủy Đakpơ đã phát biểu: Tại buổi lễ long trọng này, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Đakpơ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ,  lòng biết ơn chân thành tới các đồng chí là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công tham gia trận đánh Đakpơ lịch sử. Đảng bộ huyện Đakpơ luôn xác định việc tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, sẽ cùng các cấp các ngành, các cựu chiến binh Trung đoàn 96 và nhân dân địa phương làm hết sức mình để sớm tìm kiếm, qui tập hài cốt 147 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh này.           

 

Được ví là “Điện Biên Phủ của Liên khu V”, chiến thắng Đakpơ tạo sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ động viên to lớn; đồng thời để lại nhiều bài học quí giá đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

 

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chiến thắng Đăk Pơ.

 

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đakpơ, chiều ngày 23/6, huyện ĐăkPơ đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ chiến thắng Đakpơ. Bùi ngùi, xúc động khi trở lại chiến trường xưa, thắp nén tâm nhang viếng đồng chí đồng đội, các cựu chiến binh Trung đoàn 96 trăn trở và hy vọng trong thời gian sớm nhất với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương sẽ tìm kiếm và qui tập được đầy đủ hài cốt của 147 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để làm nên một chiến thắng Đakpơ huyền thoại-là một trong những mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

 

Các Đại biểu thăm quan nhà truyền thống Đak Pơ.

 

Cũng trong chiều 23/6, huyện Đakpơ đã tổ chức khánh thành Nhà truyền thống Đakpơ từ nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh. Với gần 100 hình ảnh, hiện vật cùng với sa bàn tại Nhà truyền thống Đakpơ đã tái hiện lại một cách sinh động diễn biến của trận đánh này cách đây tròn 60 năm để lưu giữ, giáo dục truyền thống và phục vụ du khách mỗi khi đến tìm hiểu và tham quan.

 

Lễ khởi công xây dựng cụm công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ.

 

Dịp này, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công xây dựng cụm công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ và Tượng đài chiến thắng ĐăkPơ. Đây là cụm công trình có qui mô lớn, nằm trong diện tích 1,1 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 19 tỷ đồng, do hệ thống Ngân hành Nhà nước tài trợ; gồm các hạng mục: Đền tưởng niệm, Tượng đài, nhà quản lý và một số công trình phụ. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành sau 10 tháng thi công. Với chiến thắng Đakpơ oanh liệt, năm 2001 tại địa điểm đặt Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đakpơ được Nhà nước công nhận là “Di tích lịch sử cấp quốc gia” và nay tỉnh Gia Lai tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình trong quần thể di tích này, là chủ trương rất đúng đắn, đáp lại sự mong đợi của cán bộ, nhân dân huyện Đakpơ và các cựu chiến binh Trung đoàn 96 Anh hùng. Quần thể di tích lịch sử Đakpơ với nhiều công trình có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, lịch sử là nơi lưu giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là nơi khắc ghi Chiến thắng Đakpơ chói lọi mãi ngân vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Hà Đức- Gia Cư


Lượt xem: 75

Trả lời