Gia Lai không thiếu hàng thực phẩm thiết yếu – Người dân không nên đổ xô đi mua sắm

Cập nhật 28/8/2021, 11:08:40

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tp.Pleiku siết chặt biện pháp chống dịch, do lo lắng quá mức nên nhiều người dân trên địa bàn đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, đây là điều không cần thiết và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng dịch.

Theo ghi nhận tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, từ tối qua đến sáng và trưa nay, lượng người dân đến mua hàng tăng đột biến. Trong đó, các loại thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả, đồ hộp, mì tôm, một số loại thực phẩm có thể để trong thời gian dài được người dân lựa chọn mua với số lượng nhiều. Không chỉ lượng khách hàng mua trực tiếp tăng mà đơn hàng đặt online cũng tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Để tránh việc tập trung quá đông người, siêu thị đã bố trí nhân viên hướng dẫn khách xếp hàng theo thứ tự ngay từ cửa ra vào và thực hiện giãn cách cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Tổ trưởng Tổ Marketting và Dịch vụ khách hàng, Siêu thị Co.op Mart Pleiku cho biết: “Sáng nay lượng khách hàng mua sắm tại đây tăng đột biến, nhằm đảm bảo phòng dịch thì Co.op Mart cũng đã hạn chế khách hàng vào trong khu tự chọn và luôn nhắc khách hàng đảm bảo 5K và đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn khi thanh toán tại CASH tính tiền. Rất mong quý khách hàng không cần phải mua sắm nhiều vì Co.op Mart sẽ luôn đảm bảo lượng hàng cho khách hàng trong mùa dịch”.

Theo đa số người dân, việc đi mua sắm thời điểm này là do tâm lý muốn mua thực phẩm để trữ, dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang –Phường Ia Kring, Tp. Pleiku cho biết: “Như bình thường cứ hết là phải chạy ra chợ mua, nhưng giờ mua như thế này thì đỡ phải ra chợ. Mua như thế này dùng được khoảng 10 ngày, không thiếu nhiều nên không phải đi ra ngoài nhiều”.

Anh Đoàn Phi Long – Phường Hoa Lư, Tp. Pleiku nói: Lượng mua hàng đủ dùng trong khoảng 15 ngày do dịch bệnh giờ thấy tình hình cũng phức tạp, nên em muốn mua ít đồ về cho gia đình.

Không chỉ ở siêu thị mà lượng người đến mua hàng tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Pleiku cũng có sự gia tăng so với trước. Để đảm bảo nhu cầu mua sắm của khách hàng, những nơi này cũng đã chủ động nguồn hàng hóa nên gần như không có tình trạng đứt hàng, gây khan hiếm cục bộ.

Chị Trần Thị Huyền, Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku nói: “Mua để mình đỡ phải đi ra ngoài hạn chế tiếp xúc với mọi người, Nói chung mua đủ dùng cỡ 1 tuần, từ từ mình đi có gì ăn nấy, trữ làm gì cho nhiều, chủ yếu là ý thức của mọi người”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, Shop Sữa Bích Hương – 96 Cách mạng tháng Tám, Tp. Pleiku cho biết: “Sáng giờ lượng khách mua cũng tăng hơi nhiều. Cửa hàng chúng tôi đang cố gắng duy trì mức giá và lượng hàng bình ổn nhất, không hề có hiện tượng tăng giá.  Với lượng hàng tăng đột biến như thế này thì chúng tôi cũng đang đặt thêm hàng để đảm bảo cung cấp cho khách hàng”.

Lê Thị Kim Phượng Chủ cửa hàng gạo cũng cho biết: “Từ hôm qua đến giờ /tình hình mua gạo nói chung cũng đông, sức mua nhiều. Còn chỗ bán của mình thì thực hiện đầy đủ 5K, khoảng cách, sát khuẩn. Giá cả bình ổn, không tăng. Nói chung không ai lợi dụng cơ hội này để tăng giá hết”.

Hiện tại, ngành Công thương đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất, xây dựng kế hoạch dự trữ, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Đồng thời, đã nắm bắt và theo dõi diễn biến thị trường, nhất là hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và vật tư y tế để chủ động cung ứng nhu cầu cho tiêu dùng; không để xảy ra trường hợp đột biến về giá cả, mất cân đối về cung – cầu. Vì vậy nên người dân yên tâm, tránh mua hàng dự trữ khi chưa cần thiết.

Lê Thư, Phi Long


Lượt xem: 70

Trả lời