Gia Lai chào đón Năm Du lịch quốc gia

Cập nhật 23/1/2014, 14:01:21

 Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội có quy mô quốc gia và quốc tế. Đây là cơ hội vàng để các tỉnh trong khu vực quảng bá hình ảnh, liên kết xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cùng với các tỉnh trong khu vực, Gia Lai chào đón sự kiện này với những hoạt động phong phú và thiết thực.

Rộn ràng du lịch Tây Nguyên

Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt được chính thức khởi động bằng 3 sự kiện: Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival hoa Đà Lạt 2014 và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia. Trước đó, tại TP. Đà Lạt diễn ra Tuần lễ Văn hóa Tây Nguyên. Nếu Festival hoa Đà Lạt từ lâu đã trở thành “đặc sản” của xứ “ngàn hoa” thì Tuần lễ văn hóa là một ý tưởng mới mẻ, thể hiện tầm nhìn biện chứng về mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa, hướng tới chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”. Đến với Tuần lễ văn hóa Tây Nguyên, du khách có dịp thưởng thức tinh hoa văn hóa của các tộc người Bahnar, Jrai, Xơ Đăng, Ê Đê, Mơnông, Mạ… trên vùng đất đầy huyền bí này.
 

Công viên Diên Hồng. Ảnh: D.D
Công viên Diên Hồng. Ảnh: D.D

Sau lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 là hàng chục sự kiện do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp cùng bộ ngành liên quan và các tỉnh trong khu vực tổ chức. Theo đó, mảnh đất Tây Nguyên sẽ là một không gian lễ hội gắn với các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch. Về thời gian, các hoạt động diễn ra trong cả năm 2014 nhưng tập trung nhiều nhất trong dịp Xuân Giáp Ngọ vì đây là thời điểm các tỉnh Tây Nguyên chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng.

Theo kế hoạch, tại trung tâm của Năm Du lịch quốc gia (tỉnh Lâm Đồng) sẽ diễn ra 6 tour du lịch đặc trưng do địa phương tổ chức, gồm: tour du lịch văn hóa “Thiên đường tình yêu”, tour du lịch văn hóa “Tiếng gọi đại ngàn”, tour du lịch “Đà Lạt không ở phố”, tour du lịch thể thao “Đà Lạt golf”, tour du lịch Vườn Quốc gia Bidoup-núi Bà và tour du lịch các di tích, danh thắng quốc gia. Tại tỉnh Đak Lak sẽ diễn ra lễ hội đua voi Buôn Đôn, lễ hội đua thuyền Krông Ana, tour du lịch homestay “Đến với Bản Đôn”, tour du lịch dã ngoại “Hồ Lak-Hoang sơ và kỳ vĩ”.

Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội nhà rông Bahnar, tour du lịch văn hóa cột mốc quốc gia 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia và tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông. Trên địa bàn tỉnh Đak Nông diễn ra Tuần lễ văn hóa du lịch khám phá thác nước, cùng với các hoạt động văn hóa dân gian và triển lãm nghệ thuật…
 

Chùa Minh Thành. Ảnh: K.N.B
Chùa Minh Thành. Ảnh: K.N.B

Gia Lai chào đón Năm Du lịch quốc gia

Được chọn làm không gian cho Năm Du lịch quốc gia là cơ hội tốt để Gia Lai quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm du lịch và xúc tiến các hoạt động thu hút đầu tư vào “ngành công nghiệp không khói”. Nhận thức được điều đó, ngay từ giữa năm 2013, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
 

Theo đó, các sự kiện sẽ được tổ chức vào dịp trung tuần tháng 3-2014, chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng tỉnh (17-3). Trong điều kiện khó khăn về ngân sách, UBND tỉnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa du lịch, chỉ chi ngân sách cho Hội thi tạc tượng.

Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: Hội thi tạc tượng sẽ được tổ chức với quy mô toàn tỉnh. Địa điểm dự kiến tổ chức là khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Đây là hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với ngành du lịch mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, Jrai.

Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, trong năm 2014, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp phối hợp tổ chức các tour du lịch thế mạnh của địa phương. Đó là tour du lịch “Khám phá Pleiku” với các điểm du lịch như: Biển Hồ, đồi chè Biển Hồ, Bảo tàng tỉnh, Nhà lao Pleiku, chùa Minh Thành, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, Công viên Đồng Xanh. Kế đến là các tour du lịch đặc sắc khác, như: tham quan Nhà máy Thủy điện Ia Ly và tìm hiểu văn hóa dân tộc Jrai; du ngoạn hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường; tham quan căn cứ cách mạng Krong; đi bộ dã ngoại tại làng Bloom (xã Kim Tân, huyện Ia Pa)…
 

Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Đức Thụy
Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Đức Thụy

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, trong năm 2013, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, ngành còn phối hợp với các đài truyền hình thực hiện phim tài liệu nhằm quảng bá về cảnh quan, con người  và ẩm thực Gia Lai đến với du khách.

Cũng theo ông Phan Xuân Vũ, mặc dù khó khăn về kinh phí nhưng tỉnh vẫn cử một đoàn nghệ nhân tham gia Tuần lễ văn hóa Tây Nguyên tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và các hoạt động tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia. “Cùng với các hoạt động bề nổi, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú hoàn thiện các điều kiện để kinh doanh hiệu quả. Hy vọng với hiệu ứng tích cực từ Năm Du lịch quốc gia cùng với việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 14, Sân bay Pleiku, ngành du lịch Gia Lai sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai không xa”-ông Phan Xuân Vũ khẳng định.

Năm 2013, tỉnh Gia Lai đón 196.190 lượt khách, trong đó có 7.390 lượt khách quốc tế, 188.800 lượt khách nội địa; doanh thu từ du lịch đạt 182,288 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2012; các doanh nghiệp ngành du lịch nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2012.

Theo báo GiaLai ĐT


Lượt xem: 37

Trả lời