F0 được đánh giá là “nguy cơ thấp” được cách ly, điều trị tại nhà

Cập nhật 07/1/2022, 13:01:20

Theo hướng dẫn phân loại nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 tại Công văn số 05 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai, trường hợp F0 được đánh giá “nguy cơ thấp” (không thuộc đối tượng phân loại nguy cơ “trung bình” hoặc ngy cơ “cao” và “rất cao”) nếu hội đủ các yếu tố sau sẽ được cách ly, điều trị tại nhà:

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính có tải lượng vi rút thấp (giá trị CT > 30).

 Tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi;  Chưa phát hiện bệnh lý nền có nguy cơ cao và tình trạng cấp cứuĐã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; Không có triệu chứng lâm sàng;  SpO2 từ 97% trở lên (khi thở khí trời); Có khả năng tự chăm sóc và có khả năng giao tiếp, gồm: Có thể tự chăm sóc bản thân (như: ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh…); biết cách tự đo thân nhiệt; có khả năng tự dùng thuốc theo đơn. Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng bất thường.

Trường hợp người thực hiện cách ly điều trị tại nhà không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc.  Đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà và cam kết thực hiện được quy định tại Công văn số 743 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc “hướng dẫn thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Trường hợp F0 không đủ các tiêu chuẩn nêu trên thì thực hiện cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo đánh giá nguy cơ và thực hiện chăm sóc, điều trị theo quy định./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 22

Trả lời