Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải nhất Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai

Cập nhật 09/1/2024, 17:01:56

Sau 1 tháng triển khai, sáng nay (9/01), vòng chung khảo Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai năm học 2023-2024 với chủ đề “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động tình nguyện” đã chính thức diễn ra, với sự góp mặt của 10 dự án xuất sắc nhất trên nhiều lĩnh vực: văn hóa-du lịch, giáo dục, phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

10 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai năm học 2023-2024 gồm: Dẫn lối ước mơ, Bertwin-Rạp chiếu phim an toàn, Green House, Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ bằng trùn quế, Greensign, Ngòi tình nguyện-Viết cho em, Hành trình mới của nắp chai xanh, Thư viện ước mơ, Hệ thống điểm danh bằng thẻ từ RFID, Nụ cười của em.

Tại vòng chung khảo, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình, bảo vệ dự án của mình trước Ban Giám khảo. Qua đó, chia sẻ những ý tưởng, hoài bão đối với các hoạt động phong trào trong học sinh, sinh viên; khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiến kế, xây dựng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong tuổi trẻ Gia Lai.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa, với dự án “Ngòi tình nguyện-Viết cho em”. 2 giải Nhì được trao cho các đội thi Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Trần Quốc Tuấn; 2 giải Ba thuộc về Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THCS – THPT Y Đôn.

Tại hội thi, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 74 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2024); giao lưu với các câu lạc bộ tình nguyện về việc thực hiện các dự án vì cộng đồng.  Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng 11 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Kim Ngân – Huy Toàn


Lượt xem:

Trả lời