Để buôn làng an toàn đón Tết

Cập nhật 24/1/2022, 10:01:33

Tết Nhâm Dần 2022 sẽ thật khác với những năm trước. Bởi bên cạnh niềm vui Xuân đón Tết, người dân tỉnh Gia Lai nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số tại các buôn làng trên địa bàn tỉnh nói riêng còn cần phải thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và để buôn làng thực sự được an toàn khi đón Tết, những ngày qua, cả hệ thống chính trị ở đây đã cùng vào cuộc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch đến từng người dân.

 Theo phong tục, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số thường có lối sinh hoạt tập thể như tập trung ăn uống, vui chơi trong các dịp lễ, Tết. Đây là một trong những nguy cơ dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Do đó, những ngày gần đây, các thành viên của Tổ Covid cộng đồng làng Brang, xã Ia Púch, huyện Chư Prông thường xuyên đến từng nhà của bà con trong làng để tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt là việc hạn chế tập trung đông người trong dịp Tết.

Ông Rơ Mah Chát, Làng Brang, xã Ia Púch, huyện Chư Prông chía sẻ: “Tổ Covid cộng đồng đến tuyên truyền cho dân trong để đảm bảo sức khỏe, không nên tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19”.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cũng như ý thức rất cao của người dân trong phòng chống dịch nên đến thời điểm hiện tại, xã Ia Púch vẫn được đánh giá là “vùng xanh” của cả tỉnh về dịch Covid – 19. Tuy nhiên, hệ thống chính trị của xã không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề, lượng công dân trở về địa phương đón Tết cùng gia đình sẽ tăng cao, những cuộc vui Xuân, đón Tết nhiều người cùng tham gia cũng theo đó tăng lên.

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền cho hệ thống chính trị thôn, làng nắm vững và rõ. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng để thường xuyên nhắc nhở đối với những hộ gia đình mà thường uống rượu, tụ tập trong dịp Tết nhằm đảm bảo khoảng cách và hạn chế lây nhiễm dịch Covid trong tình hình hiện nay. Và cơ bản nhất vẫn là ý thức của người dân” .

Không chỉ phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của người có uy tín cũng đã và đang được phát huy trong phòng, chống dịch Covid – 19. Chính nhờ tiếng nói trọng lượng từ những người có uy tín trong làng như của già làng Siu H’Núi, ở làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã góp phần cùng chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn dịch bệnh Covid – 19 lây lan ra cộng đồng trong đợt dịch vừa qua tại làng. Và giờ đây, khi Tết đang cận kề, già H’Núi cũng đang tiếp tục phát huy vai trò của mình để bà con trong làng nghe và làm theo, để cùng nhau đón Tết được an toàn và khỏe mạnh.

Già làng Siu H’Núi, Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Tuyên truyền để bà con hiểu và tránh dịch để ăn Tết ổn định trong gia đình, không nên đi qua lại đông người  không ra ngoài cộng đồng nhiều” .

Anh Khoái, Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũng nói: “Tết này mình sẽ thường xuyên đeo khẩu trang, không tập trung đông người . Hạn chế đi xa vì sợ sẽ lây dịch bệnh trong làng mình để ăn Tết được an toàn” .

Tết Nhâm Dần đang đến thật gần trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chỉ một chút chủ quan, lơ là có thể sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch cho chính quyền các cấp. Vì vậy, mỗi người dân trong tỉnh nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh nói riêng nên tận dụng khoảng thời gian nghỉ Tết để quây quần đầm ấm bên gia đình của mình, tránh các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn lúc này, bởi gia đình khỏe mạnh, an vui mới chính là niềm hạnh phúc./.

 Quốc Linh, Phi Long


Lượt xem: 2

Trả lời