Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Cập nhật 04/8/2021, 16:08:14

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 351 đơn vị vận tải hàng hóa với trên 2.900 phương tiện đăng ký hoạt động vận chuyển hàng hoá nội tỉnh và liên tỉnh. Các đơn vị vận tải hàng hóa đã bảo đảm hoạt động, không bị đứt quãng và tuân thủ tuyệt đối, không để lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước nguy cơ có thể xảy ra lây nhiễm dịch bệnh qua hoạt động vận tải hàng hoá và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1066 ngày 01/8/2021, Sở Giao thông vận tải đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa. Theo đó, để đảm bảo an toàn, các phương tiện vận tải hàng hóa phải được phun khử khuẩn đúng theo quy định của Bộ Y tế. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải ghi chép lại hành trình vận chuyển, hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện biện pháp 5K, sử dụng phần mềm Bluezone…; ưu tiên nhận, trả hàng hóa tại các kho bãi, nhà máy, xí nghiệp, điểm tập kết hàng hóa, đại lý. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu thông từ khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch thấp hơn phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu); đồng thời người điều khiển phương tiện, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe phải khai báo y tế tại các trạm, chốt kiểm soát theo quy định.

Ông Nguyễn Bá Minh – Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với vận tải hàng hoá được đảm bảo hoạt động thông suốt nhưng khi hoạt động các đơn vị vận tải phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong hoạt động vận tải hàng hoá theo hướng dẫn chi tiết của Sở GTVT đã gửi cho từng đơn vị. Sở GTVT cũng đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ động phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra các quy định về phòng chống dịch, lưu tâm đến các phương tiện có hành trình đi qua các vùng có dịch. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đã chủ động phối hợp với Sở GTVT các tỉnh để quản lý, theo dõi các phương tiện vi phạm.”

Trước tình hình dịch bệnh Covid– 19 diễn biến phức tạp, việc lưu thông, trao đổi hàng hóa giữa các địa phương đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hoá thực hiện quy trình vận chuyển hàng hoá đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh… Tại các bến xe, bãi đỗ xe trung chuyển hàng hoá và tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, hầu hết các chủ phương tiện đều thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lái xe Phan Trung Sơn – Tỉnh Kon Tum nói: “Hiện tại vận chuyển hàng hoá cũng hơi gặp khó khăn so với ngày thường nhưng do mình cũng đã đăng ký luồng xanh rồi nên khi đi lên trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Sao Mai thì lực lượng ở đây cũng tạo điều kiện cho mình đi cũng thuận tiện vì chủ yếu tôi chở các mặt hàng thiết yếu. Chúng tôi cũng thực hiên tuân thủ nghiêm 5K, trên xe cũng chỉ có 4 người thôi khi khách đến gửi hàng tôi yêu cầu phải đứng cách xe 2m, bỏ hàng để chúng tôi bóc lên xe.”

Việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đảm bảo cho các phương tiện vận tải lưu thông hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất từ ngoài tỉnh vào địa phương và ngược lại, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, hạn chế ở mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Cùng với đó, để đạt được hiệu quả, mỗi người cần nâng cao ý thức phối hợp thực hiện, tuân thủ nghiêm những quy định được đưa ra của ngành chức năng. Qua đó, nhằm phát hiện và ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng phát trong tỉnh, chung tay cùng cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Xuân Huy, Duy Linh


Lượt xem: 32

Trả lời