Chư Pưh nâng cao năng lực, hiệu quả của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 23/7/2021, 11:07:29

Hiện nay, ngoài 4 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thành lập đặt tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh đang hoạt động hết công suất thì các địa phương trong tỉnh cũng đã kích hoạt và thành lập mới nhiều chốt kiểm soát phụ tại các đường mòn, lối mở để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt những người từ các địa phương về địa bàn tỉnh; đặc biệt là phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp từ những vùng có dịch về địa bàn tỉnh nhưng trốn khai báo y tế và không chấp hành thực hiện nghiêm cách ly tập trung theo quy định.

Trước tình hình lượng người từ vùng có dịch ở các tỉnh phía Nam, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai… đến và về tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng, để ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những trường hợp qua địa bàn huyện Chư Pưh nhưng trốn khai báo y tế tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (nằm trên Quốc lộ 14, ranh giới giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Đắk Lắk) bằng cách di chuyển qua các đường mòn, lối mở, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Chư Pưh đã kích hoạt ngay các các chốt phụ trên địa bàn các xã Ia Le, Ia Blứ hoạt động 24/24h trong nhiều ngày qua.

Ông Siu Y Bé-Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh nêu:“ Người dân địa phương làm ăn xa tại các tỉnh  Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh mong muốn về địa phương “né dịch”, ngoài việc chốt chặn tại cầu 110, huyện đã thành lập 2 chốt kiểm soát ở xã Ia Le và Ia Blứ phòng ngăn chặn những người thiếu ý thức trốn tránh việc khai báo y tế khi về từ vùng dịch, đồng thời chỉ đạo các xã huy động lực lượng, khởi động tổ Covid cộng đồng thường xuyên giám sát người ra vào thôn, xã, vận động người dân áp dụng các biện pháp cách ly.”

Chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 nằm giáp ranh giữa thôn Ia Brel và thôn Ia Jol (xã Ia Le) để kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường mòn dài hơn 4 km tiếp giáp với xã Ea H’Leo (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak). Một số người về từ vùng dịch ngại khai báo y tế nên đã chọn lối đi này nhưng các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời.

Trung úy Nguyễn Xuân Định-Công an viên, Tổ trưởng Tổ kiểm soát thôn Ia Brel và thôn Ia Jol (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho biết: “Qua kiểm soát, chúng tôi đã ngăn ngừa được 2 trường hợp công dân về từ Bình Dương nhưng né trạm phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu 110, không thực hiện khai báo y tế. Các thành viên trong tổ cũng thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn bà con khai báo y tế, vận động người từ vùng dịch chủ động khai báo y tế trước khi về nhà, không che dấu, khai báo quanh co để hạn chế lây lan dịch bệnh.”

Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh trao đổi: “Việc thành lập các chốt phụ của xã tại các đường mòn, lối mở nhằm hạn chế lây lan dịch bênh trong cộng đồng, ngăn chặn những công dân thiếu ý thức bằng mọi cách trốn tránh khai báo y tế, lén lút đi theo những đường mòn trở về địa phương. Dự lường thời gian tới, số công dân sẽ còn tiếp tục về địa bàn, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để sót công dân nào về từ vùng có dịch không khai báo y tế, cách ly tập trung theo quy định.”

Riêng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Ia Blứ, vừa qua, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện xe khách Bảo Đạt (BKS: 47B-013.67) chở theo gần 10 hành khách di chuyển qua đường mòn, có biểu hiện không trung thực trong khai báo nên đã đưa ngay đến Trạm Y tế xã Ia Blứ để truy vết dịch tễ liên quan đến Covid-19.

Ông Lê Quang Vang-Quyền Chủ tịch UBND xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đánh giá: “Qua thời gian thành lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường này chúng tôi đã phát hiện rất nhiều công dân về từ vùng có dịch nhưng không thành khẩn, khai báo quanh co, có nhiều biểu hiện không trung thực. Đơn cử như tối 14-7, lực lượng tại chốt kiểm soát đã phát hiện, đưa 4 công dân có địa chỉ thường trú tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) từ tỉnh Bình Dương cố tình né trạm làm thủ tục khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung.”

Bên cạnh đó, huyện Chư Pưh cũng đã phát huy tốt vai trò của các Tổ Covid-19 cộng đồng nhằm tăng cường công tác quản lý di biến động dân cư trên địa bàn huyện. Các Tổ Covid-19 cộng đồng đã bám nắm địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”; tuyên truyền, vận động những gia đình có con em lao động tại các vùng có dịch khi về địa phương phải báo cáo các ngành chức năng, khai báo y tế trung thực; đồng thời giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các công dân, qua đó hỗ trợ đắc lực cho các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Xuân Huy


Lượt xem: 57

Trả lời