Chư Păh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 08/10/2021, 09:10:46

Thực hiện Quyết định số 641 ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai  về việc kiện toàn, tổ chức lại 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, UBND huyện Chư Păh vừa ra quyết định về việc huy động và phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2 – xã Ia Khươl, trên tuyến Quốc lộ 14, điểm giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum nhằm góp phần triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Chốt kiểm soát số 2 (xã Ia Khươl) được biên chế 26 thành viên, gồm các lực lượng: Công an, y tế, quân sự, dân quân tự vệ, giao thông vận tải và đoàn thanh niên. Thời gian hoạt động của Chốt liên tục 24/24 giờ, thực hiện kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện. Sau hơn 1 tuần được kiện toàn, củng cố, các lực lượng đã tổ chức cho hơn 3.600 lượt người khai báo y tế, kiểm soát trên 3.000 phương tiện vào địa bàn huyện, cấp phiếu phân luồng cho 3.000 phương tiện. Việc kiểm tra y tế, phân luồng các phương tiện tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2 luôn đảm bảo đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Trung tá – Nguyễn Thạc Cương – Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Chư Păh – Tổ trưởng Chốt kiểm soát số 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Thực hiện Quyết định 641 của UBND tỉnh về việc kiện toàn các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi tiếp nhận và thực hiện từ ngày (1/10) cho đến nay, nhiệm vụ chúng tôi chốt, chặn làm việc kiểm tra y tế, đồng thời phân luồng cũng như phát phiếu xanh, vàng, đỏ để cho công dân di chuyển, kể cả người nước ngoài đến địa bàn hoặc đi qua địa bàn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi làm rất nghiêm, rất kỹ càng, đưa các thông tin và dặn dò công dân thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Mục đích cuối cùng là để phòng chống dịch một cách hiệu quả, không để F0 lọt vào địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Trong những ngày gần đây, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội, hàng ngàn công dân từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã tự phát trở về quê để tránh dịch Covid-19.  Bà con đi bằng nhiều phương tiện khác nhau như: ô tô, xe máy, hoặc đi bộ có qua địa bàn tỉnh Gia Lai để ra các tỉnh Miền Trung và miền Bắc.     Những người về quê trong dịp này có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, không có việc làm, không có tiền để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày và phải trả tiền thuê nhà trọ, khó khăn chồng chất khó khăn nên buộc họ phải trở về quê hương.

Như chị Y Xoan, quê ở Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hiện đang mang thai tháng thứ 7. Để tránh dịch và đảm bảo cho việc sinh con, chị đã vượt trên 600 km bằng xe máy để về địa phương. Chị Y Xoan, xã Ngọc Vang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum chia sẻ: “Em ở đấy thì Công ty cũng lo ăn, lo ở nhưng mà do là em gần sinh, nên em xin nghỉ, họ cũng cho em nghỉ, nên em phải về”.

Tình trạng công dân từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19 trở về địa phương tự phát, không theo tổ chức rất dễ tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và gây khó khăn đối với công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. Khi trở về địa phương, các công dân đã được các ngành chức năng của huyện Chư Pah xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện đảm bảo an toàn, chu đáo. Kể từ ngày 27/4/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Chư Păh có hơn 6.300 công dân, chủ yếu từ vùng dịch Covid-19 trở về địa phương và đã khai báo y tế, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Việc từ vùng có dịch trở về quê là mong muốn, nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, việc đi từ các vùng dịch về ồ ạt, tự phát, không có kế hoạch, rất dễ bùng phát dịch, nguy cơ mất an toàn. Các ngành chức năng của huyện Chư Pah đang đẩy mạnh tuyên truyền các gia đình nên động viên người thân của mình đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam cần phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu yên ở đó”, không nên trở về địa phương một cách tự phát và ồ ạt, gây khó khăn cho huyện trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng./.

 CTV Bùi Đại – Quốc Cường


Lượt xem: 17

Trả lời