Cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật 14/12/2015, 14:12:40

      Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng đến việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2010-2015 với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là một trong những nội dung được nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh quan tâm, góp ý trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

   

Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

      Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đánh giá: “Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhận thức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên trong các cấp uỷ, các ngành, các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân….Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo sức mạnh răn đe, phòng ngừa tham nhũng.” Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

     Ông Nguyễn Văn Thuận- Tp Pleiku- Gia Lai chia sẻ: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình ủng hộ quan điểm của Đảng ta về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đã làm được nhiều việc quan trọng, nhiều vụ việc tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Mong muốn Đảng ta tiếp tục làm tốt hơn công tác này, nhất là thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý tài sản đối với cán bộ, công chức; việc thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức tránh hình thức mà phải làm thực chất…”

    Qua nhiều năm làm công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Vương Hồng Quế- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, việc triển khai công tác này còn gặp một số khó khăn và bất cập, nhất là một số cơ chế chính sách để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng chưa được hoàn thiện; các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa được triển khai có hiệu quả trong thực tế.

   Đồng chí Vương Hồng Quế- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Để triển khai hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng thì cần phải hoàn thiện bộ máy và một số cơ chế, chính sách liên quan đến công tác này. Cần có những qui định cụ thể hơn, ví dụ việc thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức phải có những biện pháp cụ thể, hay việc bảo vệ quyền lợi cho người tố cáo các hành vi tham nhũng phải được qui định rõ ràng… Điều quan trọng hơn là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu, đi đầu và có những thái độ kiên quyết đối với các hành vi tham nhũng…”

      Ông Hà Quân- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tp Pleiku- Gia Lai đóng góp: “Để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng thì theo tôi, Đảng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để phát hiện và xử lý kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến tham nhũng…”

     Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đồng thuận cao với quan điểm của Đảng ta được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đó là: tiếp tục tăng cường, công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là  trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu, chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, ngân hàng, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ… Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng để tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 50

Trả lời