Cần đi trước tốc độ lây lan của dịch bệnh

Cập nhật 30/10/2021, 18:10:06

“Phải triển khai cấp bách, quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, để cần đi trước, đi nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch”. Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch cấp huyện, thị xã,  thành phố để triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, được tổ chức vào sáng nay (30/10). Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tiếp đến 189 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Số trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều; công tác tiêm chủng Vaccine phòng Covid – 19 cũng đã được đẩy nhanh tiến độ nhằm tiến tới tạo hệ miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, trong những ngày qua tỉnh ta liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính mới trong cộng đồng, một số ca vẫn chưa xác định rõ nguồn lây. Vì vậy công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 trong tính hình mới.

Do đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận nhằm đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm như: các giải pháp để hạn chế lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung; tăng cường giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà và khắc phục những tồn tại trong công tác tiêm chủng, như một số điểm tiêm vẫn còn tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm hướng dẫn 6 bước tại điểm tiêm chủng phòng Covid.

 Đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh chỉ đạo, các địa phương cần đánh giá kĩ địa bàn của mình để có những ứng xử phù hợp với các hướng dẫn theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong đó, cần phải đẩy nhanh tốc độ và hình thức xét nghiệm theo từng vùng nguy cơ và số lượng dân cư của vùng đó.

 Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Tôi đề nghị phải nâng công suất xét nghiệm, thời gian xét nghiệm. Chúng ta làm thế nào để đi trước tốc độ lây lan của dịch bệnh/ Bây giờ có mấy điểm ở Chư Sê, Pleiku, Phú Thiện tôi đề nghị các đồng chí tổ chức tầm soát rộng hơn. Tôi đề nghị thường trực BCĐ các đồng chí khẩn trương chỉ đạo việc này.  Chúng ta không chạy nhanh hơn thì rõ ràng không khéo chúng ta sẽ lặp lại như các tỉnh phía Nam”.

Đối với việc những ngày qua tỉnh ta liên tiếp xuất hiện các ca dương tính mới ngoài cộng đồng,  một số ca vẫn chưa xác định rõ nguồn lây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương cần nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và quản lí thật chặt các trường hợp đang thực hiện quyết định cách ly y tế tại nhà. Phải xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm, kể cả làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nơi để xảy ra tình trạng công dân vi phạm.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Bây giờ ta không nói suông nữa. Đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi mà cứ để xảy ra chỗ này, chỗ khác. Tôi đề nghị xử lý cả hai. Một là trách nhiệm của người quản lí, hai là người gây ra vì không tuân thủ. Gây ra thiệt hại cho cộng đồng thì phải xử lý thật nghiêm khắc” .

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, song song với đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo 3 mức độ dịch là “thấp, trung bình và cao” tại tỉnh Gia Lai, công tác tiêm chủng Vắc xin cần ược đẩy nhanh tiến độ, với điều kiện phải tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng. Có làm được điều này thì mới có thể tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng, và hạn chế được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm tiêm.

Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị:  “Vắc xin thì từ nay đến cuối tháng chúng ta sẽ nhiều. Nếu chúng ta không có kế hoạch tốt, không sử dụng lực lượng tốt thì chúng ta sẽ không đạt được kế hoạch từ 90 đến 100%. Tôi đề nghị có tới đâu các đồng chí cố gắng tiêm 1, 2 ngày cho xong, nhưng quy trình 6 bước thì tôi đề nghị phải thực hiện hết sức nghiêm túc, rà soát lại những sai sót, bất cập như vừa rồi đã làm để chúng ta điều chỉnh”.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chức năng cần chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Song song với đó, các sở, ngành có liên quan và các địa phương cần có phương án nhằm trước mắt là giải quyết việc làm tại chỗ cho số lao động trở về địa phương từ các tỉnh, thành phía Nam, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, và tính toán đến phương án đưa số lao động này trở lại các tỉnh, thành phía Nam khi các doanh nghiệp tại đây có những hướng hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế./.

 Quốc Linh, R’Piên


Lượt xem: 27

Trả lời