Các đại biểu đồng thuận cao với nội dung văn kiện Đại hội XIII và công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII

Cập nhật 28/1/2021, 18:01:07

Qua phần thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng như Đoàn đại biểu đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng khác đồng thuận cao với nội dung văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tầm nhìn trí tuệ của Đảng ta đối với sự phát triển của đất nước; đồng thời đặc biệt quan tâm đóng góp ý kiến đối với công tác nhân sự khóa XIII. Nhóm phóng viên thời sự Đài PT-TH Gia Lai đã ghi nhận một số ý kiến của một số đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tâm đắc với tất cả các văn kiện trình Đại hội XIII và hầu hết là thống nhất với các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và trên cơ sở những chiến lược phát triển của đất nước thì Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung, trọng tâm là đề xuất phát triển vùng Tây Nguyên và kết nối Đông Tây và khu vực Việt Nam-Lào-Campuchia. Tin tưởng rằng với khí thế của Đại hội thì những nội dung được trình bày tại Đại hội chắc chắn sẽ là niềm phấn khởi mới, là khát vọng mới và Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống.

 Đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai:Cá nhân tôi thì cũng thống nhất cao về những định hướng phát triển đối với vùng dân tộc thiểu số nói chung, Gia Lai nói riêng, trong đó có nhóm vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Mong muốn để phát triển tốt nhiệm vụ trên thì Đảng, Nhà nước tiếp tục đầu tư những chương trình phù hơp với các điều kiện của địa phương để phát triển cùng cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, trong đó đã thực hiện các bước hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy trình và đã xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Trung ương. Rất kỳ vọng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, sẽ đáp ứng yêu cầu đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Bùi Huy Thành-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông: Văn kiện Đại hội XIII đã thể hiện rất rõ, rất cụ thể về 3 khâu đột phá cho đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đó là hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trong đó nhấn mạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin. Đối với Đảng bộ tỉnh Đak Nông trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xác định 3 khâu đột phá: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông góp phần phát triển tỉnh Đak Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Và 3 khâu đột phá của tỉnh cũng phù hợp với 3 khâu đột phá tại Đại hội lần này.

Đồng chí Trần Trung Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai: Trong các văn kiện trình Đại hội lần này là niềm tin, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhiều vụ việc, vụ án đã được xác minh, làm rõ và xử lý rất nghiêm khắc bất kể đó là ai, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, qua đó đã góp phần củng cố niềm tin và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Một tâm đắc lớn nữa của tôi trong các văn kiện lần này là Đảng ta rất quyết đoán, mạnh dạn, đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu vượt thời gian, vượt ngoài nhiệm kỳ Đại hội lầ này với những mốc thời gian xác định cụ thể, cùng những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Có thể nói đây là những cam kết chính trị của Đảng với nhân dân, với dân tộc mình trong giai đoạn cách mạng mới,  đồng thời đó là thước đo rất rõ ràng, rất cụ thể tạo điều kiện dễ dàng để người dân giám sát sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ cách mạng mới.

 Với những chủ trương và định hướng mang tính chiến lược, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ XIII mà còn liên quan đến vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc. Cùng với các đại biểu dự Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang phấn khởi, tin tưởng Đại hội XIII của Đảng đề ra các chủ trương và quyết sách sáng suốt để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để đất nước ta vững bước đi lên trong hành trình đổi mới.

Ngày mai (29/1), Đại hội bước sang ngày làm việc thứ 5, làm việc tại Đoàn cả ngày. Chúng tôi liên tục phản ánh kịp thời diễn biến Đại hội trong bản tin tiếp theo tiếp theo.

 Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 15

Trả lời