Bộ CHQS tỉnh Gia Lai – Thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19

Cập nhật 14/3/2022, 07:03:12

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, các chủ trưởng, giải pháp, biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ CHQS tỉnh, mà trực tiếp là đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, như: Cấm trại trực chiến 100% cơ quan, đơn vị, bảo đảm quân số không bị phơi nhiễm dịch trong cộng đồng, bảo đảm sẵn sàng lực lượng xử trí khi có tỉnh huống xảy ra; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tets nhanh kháng nguyên, xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR khi cán bộ, chiến sĩ nghi nhiễm SASR-CoV-2 để phân loại, phân luồng, điều trị, cách ly, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bằng nguồn kinh phí tự có đưa vào ăn thêm để nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Ngô Quốc Hưng – Chính trị viên phó, Ban CHQS TP. Pleiku, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Ban CHQS thành phố đã duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới, mọi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm quy định 5K và nhiều biện pháp để tăng cường đề kháng cho cán bộ chiến sĩ như là triển khai ngâm mật ong với tỏi cho bộ đọi ngậm 3 lần trên ngày, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý sáng, chiều, tối. Tổ chức cho bộ đội xông hơi toàn thân bằng thảo dược, từ đó đã góp phần không để dịch bệnh lây lan vào trong đơn vị.”

Một trong những đơn vị được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991, nơi đang quản lý, huấn huyện gần 500 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022. Hằng ngày tổ chức kiểm tra thân nhiệt bằng tia hồng ngoại, tets nhanh kháng nguyên, xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn để kịp thời phân loại, phân luồng, điều trị F0 có triệu chứng tại Bệnh xá; F0 không có triệu chứng tổ chức cách ly theo dõi, kiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong Tiểu đoàn.

Cùng với đó, chỉ đạo Tiểu đoàn phân loại từng nhóm đối tượng đã nhiễm, nhóm nguy cơ nhiễm cao, nguy cơ nhiễm thấp, nhóm ít có khả năng lây nhiễm để quản lý phân khu ở đến cấp tiểu đội, trung đội. Từ đó việc ăn uống, sinh hoạt, học tập, huấn luyện cũng tách biệt theo từng phân khu, khu vực để tránh việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong Tiểu đoàn.

Chiến sĩ Lê Đại Nghĩa – Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Bản thân em cùng với các anh em ở đây luôn luôn lắng nghe và chấp hành sự hướng dẫn của Bộ chỉ huy và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đề xuống. Riêng cá nhân em thì luyện tập sức khoẻ để có thể cùng với Tiểu đội, Tiểu đoàn cùng với các anh em chiến sĩ đây phòng, chống dịch.”

Một trong cách làm đã mang lại hiệu quả tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 đó là triển khai thiết kế, thi công làm phòng xông hơi. Ưu việt của buồng xuông hơi này là ngoài nhiên liệu để xông theo danh mục quy định của ngành y tế được cấp thì đơn vị còn tận dụng nhiên liệu có sẵn từ vườn thuốc nam và chất đốt từ nguồn chất đốt của đơn vị để kích hoạt sử dụng buồng xông. Quá trình xông cho cán bộ, chiến sĩ hằng ngày để điều trị hoặc phòng, chống dịch sẽ được hướng dẫn, theo dõi và giám sát chặt chẽ theo hướng dẫn của ngành y tế.

 Từ hiệu quả mô hình buồng xông hơi và các phương pháp khác nhằm phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh và dảm bảo sức khỏe cho bộ đội tại Tiểu đoàn Bộ binh 50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo áp dụng tại 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tiến – Chính trị viên Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thông tin: “Đơn vị chúng tối tổ chức tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới với quân số đông, đặc thù đơn vị chật hẹp, ăn ở khoảng cách rất là gần nhau, nắm được tình hình trên đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận quân y hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ, ăn ở bảo đảm hợp vệ sinh. Thứ 2 là chỉ đạo bộ phận quân y thường xuyên hướng dẫn anh em xúc miệng nước muối, nhỏ tỏi trước khi đi ngủ và báo thức dậy là phải làm việc ấy. Thứ 3 là đơn vị chúng tôi đã tổ chức dừng việc ăn tập trung tại bếp ở tiểu đoàn và bộ phận Hậu cần sau khi tổ chức phân chia nấy nướng xong chia đến từng đầu mối, cá nhân từng người, bảo đảm đến từng vị trí, có như vậy chúng tôi xác định tình hình dịch bệnh sẽ giảm bớt trong thời gian tới.”

Thượng tá Lê Thanh Tùng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai  trao đổi: “Chúng tôi đã triển khai và cụ thể hoá thành các biện pháp cụ thể, đặc biệt với đặc thù sau khi tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới và tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh, hiện nay ngoài thực hiện tốt bao phủ Vacxin mũi 3 cho toàn bộ lực lượng thường trực, cũng như chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt qui định 5K của Bộ y tế chúng tôi coi ý thức phòng chống dịch của cán bộ chiến sĩ của LLVT tỉnh hết sức quan trọng. Ngoài các biện pháp đó thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh chúng tôi đã triển khai đồng loạt 17 huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức bảo đảm nâng cao thể trạng cho bộ đội để có sức đề kháng chống chọi với dịch bệnh. Các hoạt động thể dục thể thao và rèn luyện sức khoẻ bộ đội trong thời điểm hiện nay thì chúng  tôi chú trọng.”

Với quyết tâm cao của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự đồng tâm, đồng lòng vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thống nhất từ “ý chí” đến “hành động” thể hiện bằng những biện pháp, cách làm “nhanh, kịp thời, hiệu quả” , công tác phòng, chống dịch có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh Gia Lai.

CTV Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)


Lượt xem: 19

Trả lời