Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 05/8/2020, 18:08:48

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần tập trung, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, chiều nay (5/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội lần này đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đinh Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Chư Prông, nhiệm kỳ 2020-2025; 2 phó Bí thư Huyện ủy là các đồng chí: Rah Lan H’ Chiểu, và Vũ Đình Hạnh; bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới…

Trong chương trình làm việc chiều ngày 5/8, Đại hội đã biểu quyết, thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đột phá, trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: sau 3 ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần chủ động và quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp uỷ đảng tập trung tuyên truyền, phổ biến kết quả của đại hội, nghị quyết của đại hội đến toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong huyện để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống…

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu: “Tiếp tục phát huy truyền thống của huyện anh hùng; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII kêu gọi toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 5 năm tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện nhà sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu nước; phát huy mạnh mẽ yếu tố thuận lợi và những thành tựu đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, huy động nhiều hơn nữa các nguồn nội lực; tăng cường hơn nữa khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong từng tổ chức cơ sở đảng, trong từng cơ quan, đơn vị, từng cộng đồng dân cư; năng động và sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết do đại hội đề ra”.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc với tinh thần tập trung, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 232 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên sinh hoạt ở hơn 60 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra và thành công tốt đẹp./.

Song Nguyễn – Kim Ngân – Mạnh Hà


Lượt xem: 245

Trả lời