Ấm áp trong những ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội”

Cập nhật 04/2/2022, 13:02:25

Mùa Xuân mới lại về, niềm vui, hạnh phúc của nhiều gia đình hội viên CCB ở huyện Krông Pa càng nhân lên khi được đón Tết, vui Xuân trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội. Bằng tấm lòng nhân ái, những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng mang theo hơi ấm, sự sẻ chia khó khăn với đồng đội của những CCB trên địa bàn huyện.

Tết này, anh Rah Lan Loer ở buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa rất hạnh phúc khi được đón Tết trong ngôi nhà khang trang, được xây từ tấm lòng thơm thảo của những đồng đội. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi ra quân, anh Loer lập gia đình và được cha mẹ cho đất sản xuất. Anh Loer cùng vợ chăm chỉ lao động sản xuất, cũng tích luỹ được ít tiền, mong xây dựng được ngôi nhà. Để biến ước mong của anh thành hiện thực, Hội CCB huyện Krông Pa đã hỗ trợ thêm cho anh 30 triệu đồng từ “Quỹ Nghĩa tình đội đội”.

          CCB Rah Lan Loer, Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa bày tỏ: “Quỹ Nghĩa tình đòng đội đã hỗ trợ Loer làm đươc ngôi nhà, có nhà ở che mưa, che nắng và cảm ơn tất cả hội viên đóng góp. Sau này có nhà tôi sẽ chú tâm hơn để làm ăn  Xin cảm ơn tất cả hội viên”.

   Mùa Xuân này, không chỉ anh Rah Lan Loer mà nhiều cựu chiến binh khác trên địa bàn huyện Krông Pa cũng được đón niềm vui trong ngôi nhà mới do các đồng đội chung tay đóng góp, hỗ trợ.

CCB Kpă Jao,  Buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cũng nói:  “Mình cảm ơn tất cả hội viên CCB huyện, tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ mình xây dựng được ngôi nhà mới. Có nhà mới rồi, mình an tâm khuyên bảo con, cháu thi đua lao động, sản xuất để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

          Để động viên và sẻ chia, giúp đỡ những CCB có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, Hội CCB huyện Krông Pa đã thực hiện có hiệu quả phong trào xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên.  Năm 2021, Hội CCB các cấp trên địa bàn huyện đã quyên góp sửa chữa nhà ở cho các hội viên với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB huyện cũng xuất quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 90 triệu đồng cho 5 hội viên nghèo vay để  phát triển kinh tế với lãi suất thấp. Đồng thời duy trì đàn bò “Nghĩa tình đồng đội” với số lượng 10 con cho các hội viên nghèo nuôi rẽ … Những mô hình giúp đỡ hội viên cựu chiến binh được nhân rộng, đã mang lại hiệu quả.

          Ông Hoàng Quốc Việt,   Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa cho biết:  “Năm 2021, đã xoá được 2 nhà dột nát, hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao. Trong năm 2022, Tỉnh hội cũng giao chỉ tiêu xoá 2 nhà, vì hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pa còn hơn chục CCB có nhà dột nát. BVT Huyện hội cũng đã xác định giao cho hội mỗi Hội CCB cơ sở trong năm xoá 1 hộ CCB nghèo, để đến năm 2025 cơ bản xoá hết nhà dột nát và hộ CCB nghèo”.

   Những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng mang theo hơi ấm, sự sẻ chia khó khăn với đồng đội đã tô điểm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Khó có thể diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của những gia đình CCB khi được sống trong những ngôi nhà ấm áp “nghĩa tình đồng đội” khi Tết đến, Xuân về./.

(CTV Quang Ngọc – huyện Krông Pa)

 


Lượt xem: 32

Trả lời