Vòng hòa đàm mới về Syria sẽ bắt đầu ngày 13/4 tại Geneva

Cập nhật 08/4/2016, 13:04:23

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, trong vòng đàm phán mới, vấn đề chuyển giao chính trị sẽ được đưa ra thảo luận.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Stafan De Mistura hôm qua (7/4) khẳng định, vòng đàm phán mới về hoà bình cho Syria sẽ được nối lại tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 13/4 tới đây, tức muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.

vong hoa dam moi ve syria se bat dau ngay 13/4 tai geneva hinh 0
Vòng đàm phán trước đó về hoà bình Syria kéo dài từ ngày 14 – 24/3, đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào. (Ảnh: AP)

 

Đặc phái viên Mistura cho biết, trong vòng đàm phán mới, vấn đề chuyển giao chính trị sẽ được đưa ra thảo luận. Dự kiến, trong những ngày tới, ông Mistura sẽ tới cả Syria và Iran, đồng thời cũng sẽ có một loạt các cuộc gặp gỡ với giới chức các nước Saudi Arabia, Thổ Nhỹ Kỳ cùng một số lãnh đạo khu vực, nhằm tìm kiếm cách thức thúc đẩy tiến trình hoà đàm đạt tới những điểm chung cho cuộc khủng hoảng Syria, đặc biệt là vấn đề chuyển giao chính trị.

Vòng đàm phán trước đó về hoà bình Syria kéo dài từ ngày 14 – 24/3, đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào. Bất đồng quan điểm mấu chốt giữa Chính quyền Syria và phe nổi dậy chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề chuyển giao chính trị, đứng đầu là số phận của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad./.

VOV


Lượt xem: 22

Trả lời