Triều Tiên và Hàn Quốc thảo luận nối lại đường dây nóng quân sự

Cập nhật 25/6/2018, 14:06:47

Hôm nay (25/6), Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đối thoại cấp chuyên viên quân sự về nối lại đường đây liên lạc ở vùng biển phía Đông và Hoàng Hải

Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng cơ quan Hải quan, Nhập cư và Cách ly của Hàn Quốc ở Paju, cách không xa biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đây là một phần của thỏa thuận thúc đẩy đàm phán giữa 2 bên hồi tuần trước.

trieu tien va han quoc thao luan noi lai duong day nong quan su hinh 1
Đối thoại liên Triều. (Ảnh: Yonhap)

Phái đoàn Hàn Quốc do Đại tá Cho Yong-geun dẫn đầu còn phái đoàn Triều Tiên do Đại tá Om Chang-nam dẫn đầu.

Hồi tháng 2/2016, Triều Tiên đã cắt đứt đường dây liên lạc quân sự quanh bờ biển phía Tây của Bán đảo này để phản đối việc Hàn Quốc quyết định đóng cửa Tổ hợp Công nghiệp Kaeseong, một dự án kinh tế liên Triều ở phía Bắc khu phi quân sự. Đường dây nóng này sau đó đã được khôi phục một phần sau cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều.

Một đường dây liên lạc quân sự khác ở bờ biển phía Đông vẫn chưa được dùng tới kể từ khi bị cắt đứt sau vụ cháy rừng ở phía Bắc Giới tuyến quân sự (MDL) hồi tháng 11/2010./.

VOV.


Lượt xem: 22

Trả lời