Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố từ chức

Cập nhật 11/4/2016, 08:04:33

Tuyên bố của ông Yatsenyuk đưa ra sau khi khủng hoảng kéo dài tại Ukraine đe dọa nước này có thể tiếp tục nhận các khoản hỗ trợ quốc tế.

Liên minh cầm quyền "Ukraine thân châu Âu" bao gồm 5 Đảng được thành lập ngày 27/11/2014, với 300 nghị sĩ, đủ số lượng để trở thành đa số hợp hiến. Song ba Đảng đã tuyên bố rời khỏi hàng ngũ liên minh vì nhiều bất đồng, trong đó có liên quan đến yêu cầu Thủ tướng Yatsenyuk từ chức. 

thu tuong ukraine arseniy yatsenyuk tuyen bo tu chuc hinh 0
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (ảnh: AP).

 

Phát biểu trên truyền hình, ông Yatsenyuk cho rằng, bất ổn sẽ diễn ra tại Ukraine nếu một chính phủ mới không được thành lập. Ông cũng khẳng định Đảng Mặt trận Nhân dân ( Popular Front) sẽ vẫn là một phần liên minh trong quốc hội

Theo ông Yatsenyuk, Đảng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề cử Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman vào vị trí Thủ tướng./. 

VOV


Lượt xem: 31

Trả lời