Thiên đường du lịch Maya (Thái Lan) phục hồi sau 1 năm đóng cửa

Cập nhật 17/6/2019, 14:06:09

Vịnh Maya đóng cửa là một phần trong dự án lớn nhằm chứng minh san hô có thể khôi phục nhờ du lịch bền vững.

Đến tháng 6/2019, vịnh Maya của Thái Lan đã đóng cửa đúng 1 năm. Mục đích của việc đóng cửa này là để thiên nhiên phục hồi sau khi bị du lịch tàn phá.

Sau 1 năm đóng cửa vịnh Maya, một dự án phục hồi san hô đang được tiến hành, người dân đã chứng kiến những con cá mập quay trở lại. Một trong những nơi đóng cửa đầu tiên là đảo Ko Yung vào 3 năm trước. Đảo cách vịnh Maya khoảng 10km với thảm san hô gần như bị hủy hoại. Tuy nhiên, giờ đây thảm san hô đã được phục hồi.

Mô hình này hy vọng cũng sẽ thành công tại vịnh Maya với dự án nhân giống san hô. Không chỉ đối với các rạn san hô, điều kỳ diệu khác cũng đang xảy ra. Theo đó, cá mập xuất hiện trở lại, hệ sinh thái có dấu hiệu phục hồi. Phát triển bền vững, du lịch bền vững có ý nghĩa rất lớn cho hoạt động kinh doanh.

Thiên đường du lịch Maya (Thái Lan) phục hồi sau 1 năm đóng cửa - Ảnh 1.

Ông Chayanin Debhakam, người đứng đầu Văn phòng Bất động sản Singha, Thái Lan, cho biết: “Từ quan điểm kinh doanh, khách du lịch đến vì thiên nhiên. Khách sạn có thể xây dựng ở bất cứ đâu. Khách sạn chỉ là khách sạn mà thôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là có thể bảo tồn thiên nhiên ở khu vực xung quanh mình, như thế mới có thu nhập bền vững”.

Theo kế hoạch ban đầu, vịnh Maya đóng của trong 4 tháng, nhưng cuối cùng sẽ kéo dài đến năm 2021.

Theo VTV

Lượt xem: 20

Trả lời