Thái Lan ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng sau 100 ngày

Cập nhật 04/9/2020, 07:09:15

Sau hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngày 3/9 Thái Lan đã ghi nhận ca mắc đầu tiên.

Đó là một người đàn ông vừa bị tống giam tại một nhà tù ở thủ đô Bangkok. Theo giới chức Thái Lan, người đàn ông 37 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt xét nghiệm hàng tuần.

Người này từng làm DJ tại một câu lạc bộ giải trí ban đêm. Trước đó, người này không đi nước ngoài, hay có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 nào. Hiện bệnh nhân này đã được nhập viện điều trị. Các tù nhân từng tiếp xúc với người này đã được cách ly.

Ba tháng qua, tất cả ca nhiễm mới ở Thái Lan đều “nhập” từ bên ngoài và được phát hiện mắc bệnh trong lúc cách ly. Nếu không tính ca mới nhất, ca lây nhiễm trong cộng đồng cuối cùng của nước này được ghi nhận vào ngày 24/5 và được công bố vào ngày 25/5.

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 18h30 ngày 3/9, Thái Lan ghi nhận tổng cộng hơn 3.400 ca nhiễm và 58 ca tử vong do COVID-19.

Việc Thái Lan không có ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 100 ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 mà số ít quốc gia trên thế giới đạt được đến nay.

Ngày 2/9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chúc mừng cả nước vì thành tựu này. Với ca bệnh mới nhất, Thái Lan cũng tương tự New Zealand, quốc gia bất ngờ có ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên hôm 11/8 sau 102 ngày.

Theo VTV

Lượt xem: 43

Trả lời