Quan chức Philippines tin tưởng vào vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông

Cập nhật 02/12/2015, 07:12:37

Phó phát viên ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte tin tưởng vào chính nghĩa và pháp lý có được từ vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines vào hôm 30/11 đã kết thúc một tuần tranh luận trước khi có phán quyết trong vụ kiện liên quan đến Biển Đông do họ đưa ra nhằm vào Trung Quốc.

 
quan chuc philippines tin tuong vao vu kien trung quoc o bien dong hinh 0
Trung Quốc không chỉ tự nhận vơ gần như toàn bộ Biển Đông mà còn tiến hành bồi đắp phi pháp nhiều bãi đá ở đây. Ảnh: smh.com.au.

Philippines đã yêu cầu Tòa Trọng tài Quốc tế PCA ở La Hay (Hà Lan) xác nhận quyền của mình đối với khu vực 200 hải lý tính từ bờ biển nước này, theo các điều trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển.

Trung Quốc đã bác bỏ thẩm quyền của tòa PCA. Họ tuyên bố chủ quyền đối với một vùng Biển Đông rộng lớn bên trong cái họ mà gọi là “đường 9 đoạn”.

Đường 9 đoạn do Bắc Kinh tự vẽ ra này lần đầu tiên được họ công bố vào năm 1947. Trung Quốc chưa bao giờ chính thức có quyền pháp lý đối với vùng biển đó.

Trung Quốc đã tự ý bồi đắp các bãi đá ở Biển Đông thành đảo nhân tạo và xây đường băng và các cơ sở quân sự trên đó.

Phó phát viên ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte, nói: “Chúng tôi đã trình bày được tất cả các lý lẽ để chứng minh điểm chủ chốt trong vụ kiện của chúng tôi, đó là đường 9 đoạn chẳng có cơ sở nào trong luật quốc tế”.

Bà Valte nói với Reuters: “Chúng tôi hy vọng sau vòng này chúng tôi sẽ có được một quyết định từ phía tòa PCA trong thời gian khoảng 6 tháng tới”.

Thái độ của Trung Quốc khăng khăng khẳng nhận chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng giữa nước này và các nước láng giềng cũng như với Mỹ.

Hôm nay (1/12) Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ không chấp nhận bất cứ quyết định nào áp đặt lên Trung Quốc liên quan đến các quyền lãnh thổ và chủ quyền biển đảo của nước này.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh nói: “Việc Philippines đơn phương đưa vấn đề Biển Đông ra tòa trọng tài là một khiêu khích chính trị dưới chiêu bài pháp lý”.

Các phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế PCA được cho là có tính ràng buộc đối với các nước thành viên UNCLOS trong đó có Trung Quốc. Nhưng tòa này không có thẩm quyền thực thi và các phán quyết của nó đôi khi đã bị phớt lờ.

Nhưng quan chức Valte nói: “Vấn đề không phải chỉ là chuyện lãnh thổ, mà là việc đứng lên bảo vệ điều đúng đắn trong một diễn dàn thích hợp”.

Theo bà Valte, Philippines không thể địch lại một cường quốc quân sự khổng lồ nhưTrung Quốc, nhưng “đối với chúng tôi, điều quan trọng là có được một thứ gì đó mang tính pháp lý cụ thể”.

Tòa PCA chưa xác định ngày ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện Trung Quốc./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời