Palestine từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Cập nhật 15/1/2018, 09:01:48

Tổng thống Palestine phản đối kịch liệt việc Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dọa sẽ có những biện pháp trả đũa.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/1 cho biết ông sẽ chỉ chấp nhận một ủy ban của quốc tế làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình với Israel chứ không chấp nhận vai trò trung gian của Mỹ.

palestine tu choi vai tro trung gian hoa giai cua my hinh 1
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này của Tổng thống Abbas được đưa ra trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Palestine tại cuộc họp Hội đồng trung ương Palestine, cơ quan ra quyết định cao nhất của người Palestine.

Trước đó, ngày 6/12 năm ngoái, Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, quyết định này của Mỹ chứng tỏ Mỹ không nên tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc hòa đàm Trung Đông.

Theo Tổng thống Abbas, ông ủng hộ giải pháp 2 nhà nước đồng thời nhắc lại ước vọng của người dân Palestine muốn có một thủ đô ở Đông Jerusalem.

“Các cuộc đàm phán chính trị cần phải được thực hiện dưới sự trung gian hòa giải của quốc tế chứ không phải do Mỹ làm trung gian. Chúng tôi không chấp nhận Mỹ làm hòa giải giữa chúng tôi và Israel. Chúng tôi sẽ nói cho Tổng thống Mỹ biết rằng, chúng tôi phản đối kịch liệt việc ông ta công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chúng tôi sẽ có những biện pháp trả đũa”.

Jerusalem, mảnh đất linh thiêng với 3 tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo là trung tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trong hàng chục năm qua. Israel đã chiếm đóng Jerusalem vào năm 1967 và sau đó sáp nhập mà không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn giữ cam kết giúp đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine và quyết định mới nhất không ảnh hưởng tới đường biên giới tương lai hay quy chế của Jerusalem./.

Theo VOV


Lượt xem: 13

Trả lời