Nhóm nổi dậy Syria bác bỏ thông tin rút khỏi vùng phi quân sự ở Idlib

Cập nhật 01/10/2018, 21:10:24

Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib.

Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ báo cáo cho rằng nhóm này đã rút lực lượng và vũ khí hạng nặng khỏi một khu phi quân sự được lập theo kế hoạch trong thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 vừa qua.

nhom noi day syria bac bo thong tin rut khoi vung phi quan su o idlib hinh 1
Nhóm nổi dậy Failaq al-Sham ở Tây Bắc Syria vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại Idlib. Ảnh: CNN

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria ngày 30/9 đưa tin, nhóm nổi dậy Failaq al-Sham thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng nông thôn miền Nam tỉnh Aleppo, nằm cạnh tỉnh Idlib. Theo tổ chức này, đây là nhóm đầu tiên rút khỏi vùng đệm phi quân sự tại khu vực Idlib.

Ông Sheikh Omar Huziefa, thủ lĩnh nhóm Failaq al-Sham đêm 30/9 xác nhận với hãng tin Reuters rằng, thông tin nhóm này đã rút khỏi khu vực phi quân sự chỉ là “một lời nói dối”.

Một chỉ huy khác của Mặt trận Giải phóng Quốc gia cho biết đã tới thị sát một vùng nông thôn ở Aleppo ngay trong ngày 30/9 và thấy không có sự thay đổi nào về tình hình trên thực địa.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 17/9 vừa qua đã nhất trí thiết lập khu phi quân sự giữa quân đội chính phủ Xyri và lực lượng nổi dậy xung quanh tỉnh Idlib. Khu này rộng khoảng 15-20km dọc theo đường ranh giới hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đối lập. Các nhóm nổi dậy cực đoan đều sẽ phải rút khỏi khu phi quân sự, trong đó bao gồm nhóm Mặt trận An Al-Nusra trước ngày 15/10 tới và các loại vũ khí sẽ phải rút khỏi khu vực này trước ngày 10/10 tới./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời