Nga không kích gần 600 mục tiêu khủng bố ở Syria

Cập nhật 20/1/2016, 06:01:56

Trong 4 ngày qua, không quân Nga đã tiến hành 157 phi vụ, tấn công 579 các mục tiêu khủng bố tại Syria.

Hãng RIA Novosti ngày 19/1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết: “Trong 4 ngày qua, các máy bay của không quân Nga tại Syria đã thực hiện 157 phi vụ, tấn công 579 mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Deir ez-Zor, Homs, Hama, Latakia và Rakka”.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, ít nhất 20 chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

 

nga khong kich gan 600 muc tieu khung bo o syria hinh 0
Không quân Nga tiếp tục chứng minh tính hiệu quả trong các chiến dịch không kích khủng bố ở Syria. (Ảnh: RIA Novosti)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, cường kích Su-25 của Nga đã phá hủy một trung tâm lớn của IS đặt tại tỉnh Homs của Syria sau một vài ngày thu thập và xác minh thông tin.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cảnh báo, bị thiệt hại nặng nề, các phiến quân IS đang chủ trương thay đổi chiến lược, trong đó tổ chức hàng loạt các cuộc pháo kích nhằm vào người dân và các đơn vị quân đội chính phủ Syria, sau đó đổ lỗi cho quân chính phủ và liên quân nước ngoài.

“Không có khả năng ngăn chặn những bước tiến của lực lượng chính phủ, những kẻ khủng bố đang thực hiện ngày càng nhiều các cuộc pháo kích vào khu định cư, sau đó buộc tội cho quân đội chính phủ Syria”, tướng Konashenkov khẳng định./.

Theo VOV


Lượt xem: 18

Trả lời