Nga điều tra hình sự vụ rơi máy bay FlyDubai

Cập nhật 20/3/2016, 20:03:14

Người phát ngôn Văn phòng phía Nam của Ủy ban Điều tra Nga cho biết, quá trình điều tra tai nạn máy bay FlyDubai có thể sẽ mất tới 2 tháng.

Chiều tối qua (19/3), Nga đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737-800 thuộc Hãng Hàng không FlyDubai của UAE rơi tại sân bay ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga. Bước đầu phân tích hộp đen, loại trừ nguyên nhân máy bay bị tấn công khủng bố, các nhà điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với vụ thảm kịch này.

nga dieu tra hinh su vu roi may bay flydubai hinh 0
Chiếc máy bay vỡ vụn sau khi đâm xuống đất. (Ảnh: Reuters)

 

Bà Oksana Kovrizhnaya, người phát ngôn Văn phòng phía Nam của Ủy ban Điều tra Nga cho biết, quá trình điều tra tai nạn máy bay có thể sẽ mất tới 2 tháng. Theo bà Kovrizhnaya, hai chiếc hộp đen đã được tìm thấy và dữ liệu ghi âm đang được phân tích.

Phân tích ban đầu cho thấy không có dấu hiệu trục trặc trên chiếc máy bay Boeing 737-800. Các cuộc đàm thoại giữa phi hành đoàn với kiểm soát không lưu cho thấy các thành viên phi hành đoàn vẫn trò chuyện bình thường và họ không thông báo bất kỳ trục trặc nào trên máy bay.

Bà Kovrizhnaya nói: “Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi vẫn đang  tiến hành điều tra tại khu vực tai nạn. Hiện hai hộp đen đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn và đã được chuyển đến các chuyên gia để giải mã. Cuộc điều tra tập trung vào ba hướng chính là lỗi của phi công, thời tiết xấu và trục trặc kỹ thuật”.

Đến nay, nguyên nhân vì thời tiết vẫn đang được ưu tiên nghiên cứu khi có nguồn tin khẳng định lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh thời tiết ở sân bay có gió mạnh và tầm nhìn kém. Giới chức cũng bác bỏ yếu tố khủng bố là nguyên nhân khiến máy bay rơi.

Cùng ngày, ông Ghaith al-Ghaith, Giám đốc điều hành Hãng hàng không FlyDubai đã bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay Boeing 737-800 bị khủng bố dẫn đến 62 người thiệt mạng. Ông al-Ghaith cho biết, cả cơ trưởng và cơ phó đều là những người có kinh nghiệm.

Ông al-Ghaith nói: “Như tôi đã đề cập, cơ trưởng đã có kinh nghiệm 5.965 giờ bay và cơ phó có kinh nghiệm 5.769 giờ bay. Họ đều là những người giàu kinh nghiệm. Tôi không không nhận được thông tin rằng có bom trên máy bay. Các quan chức của chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga để điều tra vụ tai nạn máy bay”.

Theo thông tin trước đó, chuyến bay số hiệu FZ981 của Hãng Hàng không FlyDubai gặp nạn lúc 3h50 ngày 19/3 (giờ địa phương). Ban đầu phi hành đoàn đã cố gắng cho máy bay hạ cánh nhưng thất bại và ở lần hạ cánh thứ 2, máy bay đâm xuống đất và bốc cháy. Toàn bộ 62 người trên máy bay gồm 55 hành khách (trong đó có 4 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân có 44 người Nga, 8 người Ukraine, 2 người Ấn Độ và 1 người Uzbekistan. Đây là tai nạn đầu tiên của Hãng FlyDubai kể từ khi hãng đi vào hoạt động năm 2009. Chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn mới có tuổi đời 5 năm và là loại máy bay có lịch sử hoạt động khá an toàn./.

VOV


Lượt xem: 28

Trả lời