Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

Cập nhật 02/2/2022, 09:02:06

– Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/2 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây tiếp tục là một nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm ngăn ngừa khả năng Nga tấn công Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh cũng như các đối tác sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga về quan ngại an ninh của các bên.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi Nga rút khoảng 100.000 quân đang có mặt gần biên giới với Ukraine. Ông Blinken cũng nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.

Nga tiếp tục khẳng định không có ý định xâm lấn Ukraine và nhấn mạnh rằng quân đội nước này vẫn ở trên lãnh thổ của Nga. Nga đồng thời cũng đưa ra yêu cầu rằng Mỹ và NATO ngừng mở rộng thành viên và ngăn cản Ukraine gia nhập NATO.

Trong khi đó, Mỹ cho biết đã sẵn sàng thảo luận các biện pháp mà nước này cùng châu Âu và Nga có thể tiến hành nhằm làm giảm nguy cơ xung đột bao gồm kiểm soát vũ khí, giới hạn di chuyển quân đội và triển khai tên lửa. Tuy nhiên, Mỹ cũng bác yêu cầu từ bỏ chính sách mở cửa tiếp nhận thành viên mới của NATO./.

Theo VOV

Lượt xem: 10

Trả lời