Mỹ lên kế hoạch hỗ trợ Iraq giải phóng Mosul khỏi IS

Cập nhật 26/3/2016, 15:03:13

Mục tiêu Mỹ hướng đến là nhằm hỗ trợ cho quân đội Iraq trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay IS.

Ngày 25/3, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sớm trình lên Tổng thống Barack Obama các đề xuất về tăng cường hỗ trợ quân sự cho Iraq trong thời gian tới.

my len ke hoach ho tro iraq giai phong mosul khoi is hinh 0
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford. (Ảnh: Washington Times)

 

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Tướng Dunford nhấn mạnh, cần phải tăng cường hơn nữa sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Đông này trong thời gian tới. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ cho quân đội Iraq trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được thông báo một cách chi tiết về số lượng binh sĩ cần được triển khai thêm cùng các hỗ trợ vũ khí, đạn dược.

Trước đó vài ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã tiết lộ về việc thiết lập một căn cứ pháo binh tại miền Bắc Iraq, với khoảng 200 lính thủy đánh bộ sẽ được triển khai.

Theo số liệu chính thức từ chính phủ Mỹ, hiện nước này đang triển khai 3.870 binh sỹ tại Iraq, tuy nhiên trên thực tế con số này được ước tính vào khoảng 5.000.

Trong một diễn biến liên quan trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Iraq chính thức tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Mosul, từ tay tổ chức khủng bố IS. Trước đó vài giờ, quân đội Iraq thông báo việc giải phóng thành công thành phố Cabisa, cách thành phố Ramadi khoảng 70km về phía Tây./.

VOV


Lượt xem: 41

Trả lời