Iran nghi ngờ Mỹ gây nhiễu điện tử khiến bắn nhầm máy bay Ukraine

Cập nhật 16/1/2020, 09:01:58

Việc Mỹ gây nhiễu điện tử gây ra sự gián đoạn trong mạng lưới radar của Iran có thể là nguyên nhân khiến Iran nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình

Ông Ali Abdollahi, Phó tổng chỉ huy Bộ chỉ huy các lực lượng vũ tranh Iran đã đưa ra nhận định này. Ông  Abdollahi cho biết, một ủy ban được thành lập để điều tra khả năng trên.

iran nghi ngo my gay nhieu dien tu khien ban nham may bay ukraine hinh 1
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của Ukraine ở Iran. Ảnh: Reuters

Máy bay chở khách của Ukraine đã bị bắn vào ngày 8/1 trên không phận của Iran làm 176 người trên máy bay thiệt mạng.  Ngày 11/1, quân đội Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho thảm họa hàng không quốc tế Ukraine. Thông cáo quân đội cho biết đơn vị phòng không tại một căn cứ nhạy cảm bắn hạ chiếc Boeing 737-800 khi máy bay đổi hướng đột ngột. Lãnh đạo nhánh không quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói máy bay bị nhận diện nhầm với tên lửa hành trình Mỹ. Vụ việc xảy ra sau khi Iran nã nhiều tên lửa vào căn cứ tại Iraq có quân Mỹ đồn trú, trả đũa cho cái chết của Tư lệnh Qassem Soleimani bị Mỹ không kích giết hại./.

Theo VOV


Lượt xem: 23

Trả lời