Hơn 508 trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ ở Brazil

Cập nhật 18/2/2016, 22:02:21

Theo Bộ Y tế Brazil, trong khoảng thời gian giữa tháng 10 năm ngoái và tháng 2 năm nay có 508 ca trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ.

Trong 508 ca trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ có hơn 40 trường hợp được xác định do mẹ nhiễm virus Zika trong thời gian mang thai. Ngoài ra, còn 3.935 trường hợp nghi bị teo não khác đang được xét nghiệm. 

hon 508 tre so sinh bi dau nho o brazil hinh 0
Trong 508 ca trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ ở Brazil có hơn 40 trường hợp được xác định do mẹ nhiễm virus Zika trong thời gian mang thai. (ảnh: Reuters).

Trường hợp nhiễm virus Zika xảy ra tại hơn 200 thị trấn ở Brazil. Cho đến nay chỉ có hai tiểu bang của Brazil là không có người nhiễm virus Zika.

Bộ Y tế Brazil ngày 17/2 cũng cho biết các nhà khoa học nước này và Mỹ đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu mối liên quan giữa bệnh teo não ở thai nhi với virus Zika.

26 chuyên gia và bác sĩ của hai quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu 800 bà mẹ và các bé sơ sinh tại bang Paraiba, miền Đông Bắc Brazil, để đánh giá nguy cơ lây nhiễm của virus nguy hiểm này.

Paraiba là vùng có nhiều trẻ sơ sinh bị mắc bệnh teo não nhiều thứ hai ở Brazil mà các chuyên gia nghi ngờ có sự liên quan với virus Zika./.

VOV


Lượt xem: 41

Trả lời