Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

Cập nhật 14/2/2016, 18:02:08

Đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống.

Ngày 14/2, Trường Đại học Suan Dusit Rajabhat của Thái Lan công bố kết quả cuộc khảo sát thăm dò ý kiến người dân về bản dự thảo Hiến pháp mới.

hau het nguoi dan thai lan chua hieu du thao hien phap moi hinh 0
Dân Thái Lan và chân dung nhà vua Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa xã.
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và sự hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 13/2, với trên 1.500 người dân trên khắp cả nước tham gia.

Với câu hỏi về kiến thức và sự hiểu biết đối với bản dự thảo Hiến pháp mới, hơn 45% số người được hỏi cho biết họ có kiến thức và sự hiểu biết về bản dự thảo Hiến pháp mới thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và từ những người xung quanh; gần 32% trả lời họ biết rất ít; khoảng 16% nói rằng họ không biết gì; và chỉ có hơn 7% cho biết họ có đủ kiến ​​thức và sự hiểu biết về bản dự thảo Hiến pháp mới.

Khi được hỏi liệu họ đã có đủ kiến ​​thức và sự hiểu biết về bản dự thảo Hiến pháp mới để đưa ra quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, gần 70% số người được hỏi trả lời chưa và hơn 30% số người được hỏi trả lời có.

Về cầu hỏi những nội dung gì họ muốn tìm hiểu về dự thảo Hiến pháp mới, hơn 81% số người được hỏi muốn biết sự khác biệt giữa Hiến pháp cũ và dự thảo Hiến pháp mới; trên 76% muốn biết thông tin chi tiết về quyền và các quyền tự do của người dân; gần 70% muốn biết cách thức bầu chọn thủ tướng, nghị sĩ và thượng nghị sĩ; và một số người muốn biết chi tiết về phòng chống tham nhũng./.

VOV


Lượt xem: 23

Trả lời