Hàng chục trường học Mỹ sơ tán và đóng cửa vì bị đe dọa đánh bom

Cập nhật 05/3/2016, 20:03:35

Giới chức Mỹ ngày 4/3 thông báo, các trường tại Bắc Virginia và New Jersey đã phải cho học sinh sơ tán do nhận được đe dọa đánh bom.

Sáng 4/3, nhiều trường ở Mỹ nhận được lời đe dọa đánh bom qua các cuộc gọi điện thoại tự động, buộc cảnh sát phải vào cuộc điều tra tình hình.

Ở Bắc Virginia, ít nhất bảy trường học nhận được lời đe dọa đánh bom kiểu này. Bà Mary Shaw, đại diện của một hệ thống trường học cho biết, cảnh sát tiến hành điều tra và xác định rằng các mối đe dọa kể trên là “không đáng tin”, chủ yếu nhằm mục đích làm gián đoạn hoạt động tại các trường học. 

Nhiều trường học khác ở New Jersey cũng nhận được những lời đe dọa đánh bom tương tự, ảnh hưởng đến việc học tập của hàng nghìn học sinh. 

hang chuc truong hoc my so tan va dong cua vi bi de doa danh bom hinh 0
Cảnh sát New Jersey, Mỹ. (Ảnh: AFP).

 

Do mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa, Văn phòng Công tố viên hạt Bergen đã tổ chức một hội nghị chuyên đề, thảo luận về cách xử lý tình hình.

Sự cố ngày 4/3 là lần thứ hai trong vòng một tuần qua khiến giới chức trách phải đóng cửa nhiều trường học ở New Jersey.

Các cuộc gọi điện thoại tự động là một phương pháp mà ngày càng trở nên phổ biến trong hình thức đe dọa đánh bom trường học trên khắp nước Mỹ, khiến giới chức nước này phải “đau đầu” tìm cách giải quyết. 

Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ yêu cầu đóng cửa hơn 1.000 trường học sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom./.

VOV


Lượt xem: 27

Trả lời