EU đề xuất gói trừng phạt mới với Nga

Cập nhật 08/12/2022, 14:12:48

Ủy ban châu Âu vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Động thái trên có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga – phương Tây.

Gói trừng phạt thứ 9 bao gồm việc bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và ba ngân hàng của Nga.

Ủy ban châu Âu đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn với Ngân hàng phát triển khu vực Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố, việc áp dụng 8 gói trừng phạt đến nay thể hiện quan điểm cứng rắn của Liên minh châu Âu, muốn “gia tăng áp lực đối với Nga”.

Ủy ban cũng đang đề xuất các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp theo đối với lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của Nga, trong đó có lệnh cấm đầu tư khai khoáng mới ở Nga.

Theo quy định, để có hiệu lực, đề xuất này phải được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời