Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

Cập nhật 23/4/2016, 07:04:57

Chính phủ Cuba mới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.

Chính phủ Cuba hôm nay (22/4) tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm người dân và người Mỹ gốc Cuba đến và rời khỏi quốc gia này bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.

 

do bo lenh cam di lai bang tau thuyen o vung bien giua my va cuba hinh 0
Sẽ có nhiều hãng du lịch thiết lập tuyến đường biển đến Cuba.
(Ảnh minh họa: Internet)

Từ ngày 26/4 tới, các công dân Cuba hoặc công dân Mỹ gốc Cuba được quyền đến và rời khỏi nước này với vai trò là hành khách hoặc các thành viên trong thủy thủ đoàn trên các tàu thuyền thương mại.

 

Thông báo này sẽ giúp mở đường cho tập đoàn vận tải biển của Mỹ Carnival Corp thiết lập các tuyến du lịch đến Cuba, trở thành hãng đầu tiên của Mỹ tổ chức tua du lịch bằng đường biển đến quốc đảo này trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Năm ngoái, Carnival Corp đã được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ về vấn đề này và  dự kiến sẽ tổ chức các tour du lịch đến 3 thành phố của Cuba 2 tuần/lần, bắt đầu từ ngày 1/5 tới.

Vùng biển giữa Mỹ và Cuba trước đây thường xảy ra các đợt di cư ồ ạt, các vụ cướp biển cùng nhiều hoạt động tội phạm khác, buộc chính phủ Cuba phải cấm người dân đi lại trong vùng biển này bằng tàu thuyền nếu không có sự cho phép./.

 
 
 

 

 

VOV


Lượt xem: 41

Trả lời