Các nước châu Âu gia hạn phòng dịch COVID-19

Cập nhật 23/3/2021, 13:03:41

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại châu Âu, nhiều nước đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế.

Theo đó, Đức sẽ kéo dài các biện pháp phòng tỏa hiện nay cho tới ngày 18/4, đồng thời giới chức nước này cũng đưa ra các quy định cụ thể về gặp gỡ trong dịp Lễ phục sinh tới.

Quy định chỉ cho phép 2 gia đình với tối đa 5 người lớn được gặp gỡ trong dịp Lễ phục sinh. Các biện pháp được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ ba đang bùng phát trở lại ở tất cả các bang của Đức với sự lây lan mạnh của các biến thể mới, vốn chiếm trên 72% số ca lây nhiễm mới.

Trong khi đó, Czech cũng dự kiến gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng, đến ngày 28/4 để hạn chế sự lây lan của COVID-19 và ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế.

Theo giới chức Czech, nếu không áp dụng các biện pháp hạn chế như hiện nay, tỷ lệ ca nhiễm mới mỗi ngày có thể đã lên tới 25 nghìn trường hợp.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời