Binh sĩ Philippines bị thiệt mạng trong cuộc tập trận với Mỹ

Cập nhật 08/4/2016, 18:04:59

Người phát ngôn quân đội Philippines nhấn mạnh, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy binh sĩ này 15 phút sau khi vụ tai nạn hy hữu này xảy ra.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại úy Celeste Frank Sayson ngày 8/4 cho biết một binh sỹ thuộc lực lượng nhảy dù Philippines đã bị thiệt mạng trong cuộc tập trận với quân đội Mỹ. 

binh si philippines bi thiet mang trong cuoc tap tran voi my hinh 0
Xe quân sự và vũ khí hạng nặng tại Sân bay Quốc tế Subic chuẩn bị cho cuộc tập trận giữa Philippines và Mỹ. (ảnh: Manila Bulletin).

 

Theo ông Celeste Frank Sayson, khi nhảy dù từ máy bay vận tải C130, binh sỹ này dự định tiếp đất xuống một căn cứ không quân, nhưng gió thổi mạnh đã khiến binh sỹ này bị rơi xuống vùng biển thuộc tỉnh Zambales, Philippines. 

Người phát ngôn quân đội Philippines nhấn mạnh, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy binh sỹ này 15 phút sau khi vụ tai nạn hy hữu này xảy ra tại cảng Subic, nhưng binh sỹ này đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 4/4,  khoảng 3.700 binh sỹ Philippines và 5.000 binh sỹ Mỹ đã tham gia cuộc tập trận “vai kề vai”. Theo kế hoạch, cuộc tập trận này kéo dài 11 ngày. 

Năm 2000, một binh sỹ Philippines cũng bị thiệt mạng khi bị một xe lội nước cán qua trong cuộc tập trận đổ bộ bờ biển tại tỉnh Cavite./.

VOV


Lượt xem: 29

Trả lời