Anh nêu điều kiện về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit với EU

Cập nhật 24/10/2017, 07:10:11

Mọi thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit, phải được đàm phán trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU.

Phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 23/10, Thủ tướng Theresa May đảm bảo nước Anh sẽ được tiếp cận đầy đủ với thị trường duy nhất của EU trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm mà bà kêu gọi sau khi đàm phán kết thúc vào tháng 3/2019. Theo bà Theresa May, những điều kiện của giai đoạn chuyển tiếp cần phải được thông qua đồng thời với một thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU.

anh neu dieu kien ve giai doan chuyen tiep sau brexit voi eu hinh 1
Ảnh minh họa: AFP

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về tương lai mối quan hệ thương mại giữa Anh và EU. Nhiều tập đoàn quốc tế lớn đặt tại Anh cũng bắt đầu nghĩ tới kịch bản Anh và EU không đạt được thỏa thuận về những thể thức “chia tay”.

Năm tổ chức nghề nghiệp lớn nhất nước Anh hôm qua cho biết, các công ty sẽ bắt đầu di dời nhân viên và đầu tư ra khỏi Anh nếu nước này không đạt được thỏa thuận với EU về giai đoạn chuyển tiếp. Trong một bước thư dự kiến gửi tới Bộ trưởng Brexit David Davis, những tổ chức này một lần nữa nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều. Các công ty sẽ phải đưa ra quyết định đầu tư ngay từ đầu năm tới.

Anh đang nỗ lực thuyết phục EU khởi động giai đoạn đàm phán thứ 2 ngay khi có thể để có thể xác định những điều kiện của mối quan hệ thương mại giữa hai bên trong tưng lai.

Trong khi đó, EU nhiều lần khẳng định, nước Anh trước tiên cần phải xác định rõ lập trường của mình trong những vấn đề như nghĩa vụ tài chính, quyền của công dân châu Âu sống tại Anh giai đoạn hậu Brexit và biên giới với Ireland, 3 yếu tố quan trọng của giai đoạn đàm phán thứ nhất./.

VOV.


Lượt xem: 8

Trả lời