Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Cập nhật 25/5/2020, 17:05:54

Sáng 25/5, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Qua nghe báo cáo tổng kết và 15 ý kiến tham luận của của các sở, ban, ngành, địa phương, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở và được cụ thể hóa bằng Quyết định 1338 của BTV Tỉnh ủy; các cấp, ngành và mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ, sâu sắc vai trò trong công tác dân vận và triển khai gắn với các phong trào ở địa phương, đơn vị mình. Qua đó, đã huy động được sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, mà qua 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng – an ninh được giữ vững; kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn thiện; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên; bước đầu tỉnh Gia Lai đã xây dựng thành công một số mô hình mới, như: Nông hội, làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số… Đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu và đề ra các biện pháp khắc phục. Qua đây, đồng chí Hồ Văn Niên nêu rõ: Hiện nay, đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng song lại chúng ta lại phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, thiên tai; thêm vào đó, các thế lực thù địch luôn có những hành vi lôi kéo, kích động hòng gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cho nên hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy sức mạnh đoàn kết của các dân tộc; tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận và phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực; đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở theo hướng: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, hợp dân và có trách nhiệm với dân”, không được hành chính hóa; tập trung đi cơ sở và đi cơ sở là phải nắm cơ sở; lâu nay chúng ta đã thực hiện 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở những đi phải có chất lượng; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp”.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 43 tập thể và 18 cá nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 đến năm 2020./.

Đức Hải, Thanh Sáng


Lượt xem: 39

Trả lời