Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cập nhật 22/2/2023, 11:02:22

Sáng 22/2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Đây là Hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện 5 mục tiêu, 7 quan điểm và 6 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã xác định. Trên cơ sở đó, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Trước tình hình diễn biến khó lường trên thế giới và trong khu vực, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp của tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt gắn với xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) bằng các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Qua đó, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm rõ những mặt đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và đánh giá một cách khách quan kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, từ đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: 10 năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đạt kết quả toàn diện; kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững; đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 29

Trả lời