“Tết-Nóng pháo lậu vùng biên”

Cập nhật 30/12/2022, 09:12:34

Tuyến biên giới Đức Cơ những ngày giáp Tết này “nóng” lên tình trạng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia đưa vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng bất chấp nguy hiểm, dùng mọi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển pháo trái phép; thậm chí khi bị lực lượng chức năng phát hiện sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

Lợi dụng địa hình tuyến biên giới Đức Cơ hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt; các đối tượng thường vận chuyển pháo lậu bằng phương tiện xe thô sơ từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ vào ban đêm. Thậm chí có những đối tượng ở cả đêm trong lô cao su để chờ cơ hội thuận lợi mới tiếp tục vận chuyển pháo lậu đi tiêu thụ hoặc cất giấu.

Gần 23h đêm ngày 29.12. Lực lượng chức năng Công an huyện Đức Cơ đang có mặt tại hiện trường của lô cao su trên địa bàn xã Ia Krêl để bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển pháo trái phép từ Campuchia để đưa vào nội địa xã Ia Krêl, sau đó vận chuyển đi các địa phương của tỉnh để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ và đang tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng.

Đối tượng này khai nhận tên Trần Quang Hổ vừa bị lực lượng Công an huyện Đức Cơ bắt giữ vào đêm  29.12 khi đang vận chuyển 45 hộp pháo hoa nhập lậu đi tiêu thụ. Vì lợi nhuận pháo đem lại, đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội.

Không chỉ vận chuyển pháo lậu bằng đường mòn, đối tượng này còn cất giấu 58 hộp pháo với tổng trọng lượng 88kg trong capin xe ô tô đầu kéo, rồi điều khiển phương tiện lưu thông từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 28.12 vừa qua, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi điều khiển phương tiện về tới Trạm liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).

Phóng viên hỏi: Số pháo này đưa về Việt Nam nhằm mục đích gì? Đối tượng Đối tượng Lê Trung Vũ nói: “Dạ để Tết em đốt cho vui rồi ai mua em bán lại kiếm lời.”

Đại úy Phan Thanh Thế – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự – Kinh tế – Ma túy, Công an huyện Đức Cơ cho biết: “Các đối tượng lợi dụng địa bàn khó khăn, khó tuần tra để tiến hành vận chuyển pháo bằng nhiều cách; đó là đường bộ, xe máy, xe độ chế – nhất là những xe không rõ nguồn gốc để đưa lượng pháo từ khu vực biên giới về và gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Trong quá trình đấu tranh thì các đối tượng rất là manh động, có những đối tượng sẵn sàng truy cản lại hoặc là bỏ chạy lại khu vực biên giới; từ đó làm việc truy bắt đến nơi hoặc tất cả các đối tượng tham gia vi phạm thì rất khó khăn.”

Công an huyện Đức Cơ cho biết: Càng cận kề Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên tuyến biên giới càng diễn biến phức tạp. Hơn 1 tháng trở lại đây, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 162 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 300 kg.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ trao đổi: “Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng, nhất là lực lượng biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và các lực lượng khác trên tuyến biên giới để cùng đấu tranh, ngăn chặn của các loại đối tượng. Chúng tôi tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp các lực lượng trên tuyến địa bàn xuyên suốt kể cả ngày và đêm.”

Những đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm sẽ bị xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng đề nghị người dân chủ động đấu tranh, tố giác hành vi phạm tội ngay từ cơ sở

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 11

Trả lời