Tăng cường tuyên truyền An toàn Giao thông trong thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 28/5/2020, 17:05:53

Sáng 28/5, tại Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đức Cơ, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Đức Cơ tổ chức Chương trình tuyên truyền An toàn Giao thông trong thanh thiếu niên người  dân tộc thiểu số với chủ đề “Tai nạn giao thông – nỗi đau còn đó”

Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, 99 người đã thiệt mạng. Theo đó, mức độ tai nạn ngày càng nghiêm trọng. Nhất là trong đối tượng thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số. Riêng tại huyện Đức Cơ đã xảy ra 8 vụ tai nạn làm 10 người chết, 8 người bị thương. Trong chương trình, thông qua nhiều hình thức khác nhau, ban tổ chức đã phổ biến Luật Giao thông đường bộ; phản ánh hệ lụy tàn khốc do tai nạn giao thông gây ra; phân tích nguyên nhân thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số vi phạm quy định của Pháp luật về giao thông, chủ yếu là do nhận thức kém cũng như hình thức tuyên truyền của các ngành chức năng chưa thường xuyên, sâu sát và tiếp cận đến các đối tượng thanh thiếu niên, nhất là vùng sâu vùng xa. Đồng thời, tại chương trình, già làng, đoàn thanh niên, chính quyền tại xã Ia Kriêng đã ký cam kết “Tuyên truyền, thực hiện an toàn giao thông” trong thời gian tiếp theo. Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông (1 triệu đồng/suất); Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa tặng 100 mũ bảo hiểm cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện./ .

Thanh Vui, Đức Thành


Lượt xem: 22

Trả lời