Sở Lao động thương binh và xã hội Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Cập nhật 20/1/2018, 20:01:09

Ngày 19/1, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

Năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Các mặt công tác về người lao động, người có công, dạy nghề, bảo trợ xã hội có nhiều mặt đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, đối tượng chính sách người có công nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, qua đó đã xây mới 680 căn nhà, sửa chữa 574 căn nhà cho người có công còn khó khăn về nhà ở. Tập trung các giải pháp tạo việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tào nghề gắn với giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 30,4% năm 2016 lên 31,6% năm 2017. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với các công đoàn thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do cơ quan và các cấp công đoàn phát động cũng được quan tâm duy trì và hoạt động có nề nếp. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công; tham mưu triển khai có hiệu quả nghị quyết về Chương trình giảm nghèo góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tạo việc làm cho 25.000 lao động; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, ban, ngành nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo; trên 80% đoàn viên công đoàn và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

Lê Thư, Xuân Huy


Lượt xem: 48

Trả lời