Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019

Cập nhật 22/9/2018, 16:09:54

Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh đã sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Phan Chung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thiếu tướng Lê Như Đức- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

 

Giai đoạn 2009-2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn tăng cường chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác nắm bắt địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, phòng chống xâm nhập, câu móc vượt biên trái phép, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh.

10 năm qua, Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 1.906 vụ với 4.316 đối tượng vi phạm pháp luật; đấu tranh xóa bỏ 3 điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đêga”, giáo dục, cảm hóa nhiều người lầm lỗi. Công tác đối ngoại với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia có chuyển biến tốt. Tỉnh huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên khu vực biên giới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh biên giới quốc gia giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt chú trọng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh hòa bình, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới với phương châm “Ở đâu  có biên giới mốc giới, ở đó có nhân dân tham gia bảo vệ” gắn với việc tổ chức đưa dân ra biên giới, đảm bảo nhân dân là chủ thể, Lực lượng Bộ đội Biên phòng là nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… Tăng cường vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới; thường xuyên quan tâm xây dựng Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chính quy, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Dịp này, 15 tập thể, 24 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 2 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019./.

 Hà Đức, R’Piên

         


Lượt xem: 41

Trả lời