Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 29/5/2023, 20:05:33

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV, chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại phiên thảo luận, đại biểu Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng .

Trong phiên thảo luận, cùng với các ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đa số các đại biểu đều cho rằng nhiệm vụ phát triển y tế dự phòng là thách thức của nước ta hiện nay.

Thực tế cho thấy, y tế cơ sở là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế, đảm nhiệm vai trò tuyến đầu trong mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế, xử lý các vấn đề lớn đối với sức khỏe dân cư, phát hiện sớm và giải quyết đến 80% bệnh tật ngay tại cộng đồng. Trong điều kiện dịch bệnh, tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở đã được khẳng định, trở thành mắt xích then chốt để ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống y tế cơ sở có nhiều hạn chế cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực, cùng với đó, các chế độ, chính sách ưu đãi còn chưa thỏa đáng. Do đó, có nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm đến chế độ chính sách, đãi ngộ và phụ cấp đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; có sự quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời, cần hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, mô hình quản lý, nâng cao hệ thống y tế cơ sở đảm bảo vai trò người gác cổng của hệ thống y tế…

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Đại biểu Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu “Tình đồng bào, đồng chí, sự đoàn kết, sẻ chia khó khăn, đùm bọc, tương thân tương ái trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, nhất là những thời điểm bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, sự ủng hộ sức người, sức của để cùng nhau vượt qua đại dịch trong những thời khắc khó khăn, thách thức nhất. Do đó, đề nghị thể hiện đậm nét nội dung này trong dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát./ Từ những bài học kinh nghiệm qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục đồng lòng sẻ chia với các địa phương, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ khó khăn kịp thời để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách đã được Quốc hội ban hành như Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất./ Về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đề nghị và ủng hộ việc dự thảo Nghị quyết giám sát đã tiếp tục các chương trình đào tạo cử tuyển dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, duy trì tiêm chủng mở rộng quốc gia và quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho y tế cơ sở, nhất là y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản để người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn…”

Ngô Thanh (Theo Quochoi.vn)


Lượt xem: 4

Trả lời